Khoảng 58 triệu người bị ảnh hưởng của thiên tai

Trung tâm nghiên cứu thảm họa cho biết 90% trong số 254 thảm họa thiên nhiên xảy ra năm 2009 là do tác động của biến đổi khí hậu.
Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 14/12 cho biết năm 2009 là năm mà thảm họa thiên nhiên gây thương vong về người và thiệt hại kinh tế thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua. Tuy nhiên, nguyên nhân chính gây ra các thảm họa này vẫn là do biến đổi khí hậu.

Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu thảm họa (CRED), thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) của Liên hợp quốc cho biết khoảng 58 triệu người đã bị ảnh hưởng trong 245 thảm họa thiên nhiên từ đầu năm đến nay, trong đó hơn 90% số vụ là do tác động của biến đổi khí hậu.

Trong số hơn 8.900 người thiệt mạng bởi các thảm họa thiên nhiên này, số tử vong do khí hậu chiếm 80%.

Thiệt hại kinh tế do lũ lụt, hạn hán và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ước khoảng 15 tỷ USD.

Báo cáo cũng cho biết châu Á là khu vực bị tác động nhiều nhất bởi các hiện tượng bão lụt khi có tới 48 triệu người bị ảnh hưởng, cao nhất trong số các châu lục.

Phát biểu tại lễ công bố báo cáo được tổ chức bên lề Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 15) đang diễn ra tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon trong lĩnh vực giảm thiểu nguy cơ thảm họa, bà Margareta Wahlstrom, cho biết: "Mặc dù các số liệu cho thấy số người bị ảnh hưởng của thảm họa thiên nhiên năm nay thấp hơn so với các năm trước nhưng số lượng các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt vẫn đứng đầu danh sách và sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều người hơn trong những năm tới, vì hiện có hơn một nửa dân số thế giới đang sinh sống ở những vùng có nguy cơ cao như các vùng bờ biển".

Giám đốc CRED, Giáo sư Debarati Guha Sapir cho rằng số liệu công bố có thể chưa phản ánh đúng mức độ thiệt hại trên thực tế vì các nghiên cứu không đánh giá được hết những tác động lâu dài do các đợt hạn hán gây ra.

Theo giáo sư Debarati, từ năm 1970-2008, số vụ hạn hán ở châu Phi chỉ chiếm 20% tổng số thảm họa thiên tai nhưng mức độ thiệt hại lên tới 80%.

Cùng ngày 14/12, Chương trình Giám sát và đánh giá Bắc Cực công bố nghiên cứu mới nhất của tổ chức này cho thấy đến năm 2100, mực nước biển sẽ tăng từ 0,5-1,5 m, cao hơn gấp hai lần mức dự báo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đưa ra trong Báo cáo đánh giá lần thứ 4 năm 2007 là mực nước biển chỉ tăng từ 18-59cm trong thế kỷ này.

Nghiên cứu cũng nói rõ mức tăng trên chưa tính đến lượng nước tăng từ sự tan chảy của các dòng sông băng ở Greenland và các núi băng ở Nam Cực.

Theo Giáo sư Dorthe Dahl-Jensen thuộc Trường đại học Copenhagen, mực nước biển sẽ tăng mạnh trong 100 năm tới và sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho nhân loại./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục