Khởi công xây công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Các hạng mục công trình gồm: đền thờ, khu soạn lễ, khu trưng bày truyền thống, nhà bia, tứ trụ, bình phong, cột cờ, chòi cảnh quan, nhà làm việc của Ban quản lý, bãi đỗ xe, vườn cây lưu niệm...
Khởi công xây công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ảnh 1Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hải Phòng đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 3/2, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Đồng chí là tấm gương sáng về sự lăn lộn, đắm mình với phong trào công nhân, tinh thần hy sinh cao cả, về phẩm chất đạo đức trong sáng của người cộng sản chân chính.

Trong 2 ngày qua, tại quê hương Thái Bình của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, tại Hải Phòng - nơi đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gắn bó, xây dựng phong trào cách mạng và hy sinh đã diễn ra nhiều hoạt động míttinh, kỷ niệm, hội thảo, tọa đàm khoa học, dâng hương tưởng niệm đồng chí, qua đó góp phần giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống, đồng thời tri ân những cống hiến của đồng chí đối với Đảng, với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, theo nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động mong muốn có một không gian rộng rãi, khang trang để nhân dân và đoàn viên, công nhân lao động cả nước đến thăm viếng, tưởng niệm, tri ân đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hải Phòng đã báo cáo và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương xây dựng, mở rộng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Ngày 29/12/2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3657/QĐ-UBND phê duyệt Dự án xây dựng công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng; do Liên đoàn Lao động Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có tổng diện tích sử dụng đất là 3,04 ha.

Các hạng mục công trình gồm: đền thờ, khu soạn lễ, khu trưng bày truyền thống, nhà bia, tứ trụ, bình phong, cột cờ, chòi cảnh quan, nhà làm việc của Ban quản lý, bãi đỗ xe, vườn cây lưu niệm và các công trình phụ trợ khác.

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng, phương án kiến trúc được thành phố Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành gấp rút triển khai thực hiện, được nhân dân, công nhân viên lao động đồng tình, thống nhất cao. Dự kiến công trình sẽ khánh thành vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trước đó, năm 2007, sau khi tìm được hài cốt của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và đồng chí Hồ Ngọc Lân sau 75 năm bị giặc Pháp xử chém, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo vận động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân tại khuôn viên Công ty cổ phần Giày Thống Nhất, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục