Tổng chiều dài các tuyến kè ngăn xói lở hơn 2,5km gồm bốn đoạn kè Lạchông Bền, đoạn Hội An, đoạn từ chùa Thạnh Lâm đến Ủy ban Nhân dân huyện, đoạn nốitừ kè Bãi Lăng đến chùa Thạnh Lâm; và 2 tuyến đê Tây và đê Đông dài hơn 1km,đây là 2 tuyến đê vừa bảo vệ bờ biển vừa làm nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân.
Tổng kinh phí đầu tư kè chống xói lở bờ biển giai đoạn 2 là 393 tỷ đồng.
Phú Quý là huyện đảo, cách thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 56 hảilý (khoảng 120km) với diện tích hơn 17km2.
Hàng năm, các đợt triều cường và mưabão đã gây xói lở đất bờ phía Tây và phía Nam đảo Phú Quý, thuộc hai xã TamThanh và Ngũ Phụng.
Ông Tạ Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý (tỉnhBình Thuận) - cho biết hơn 30 năm trở lại đây, Phú Quý bị xâm thực rất nghiêmtrọng.
Nếu như trước năm 1975 diện tích toàn đảo là 32km2, thì năm 1988 biểnxâm thực chỉ còn 28km2 và đến năm 2005 diện tích toàn đảo là 17,8km2.
Huyện cũng đã tiến hành kiểm tra thống kê tất cả các điểm có nguy cơ sạtlở, xây dựng phương án di chuyển dân ra nơi an toàn khi mưa bão xảy ra.
Theo ông Nhựt, dự án tập trung xây kè tại những khu vực tập trung đông dâncư và các cơ quan, khu quân sự, đường cơ động ven biển...
Dự án sẽ chắn sóng,triều cường xâm thực để bảo vệ dân cư và các công trình, đồng thời tạo điều kiệnphát triển dân sinh, kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng cho huyệnđảo Phú Quý./.