Khởi động dự án Quản lý rủi ro thảm họa trị giá 39 tỷ đồng ở Tây Bắc

Dự án Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng lồng ghép giới tại các vùng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam, với nguồn ngân sách hơn 39 tỷ đồng được triển khai tại tỉnh Lai Châu và Sơn La.
Khởi động dự án Quản lý rủi ro thảm họa trị giá 39 tỷ đồng ở Tây Bắc ảnh 1Nhiều hộ gia đình tại các tỉnh miền núi bị hư hỏng vì mưa bão. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 18/12, tại Hà Nội, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Pháp, Hội Chữ thập Đỏ Mỹ đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa ba bên về việc triển khai hoạt động Dự án: “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng lồng ghép giới tại các vùng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam,” với nguồn ngân sách hơn 39 tỷ đồng.

Ông Đặng Minh Châu - Phó tổng thư ký Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, ông Matthieu Drean - Trưởng đại diện Chữ thập Đỏ Pháp tại Việt Nam và ông Kendall RePass - Trưởng đại diện Chữ thập Đỏ Mỹ tại Việt Nam thay mặt ba tổ chức ký bản ghi nhớ hợp tác.

Dự án có ngân sách 475.000 euro (hơn 39 tỷ đồng) được đồng tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Hội Chữ thập Đỏ Mỹ và Hội Chữ thập Đỏ Pháp thông qua quỹ “Ready Fund” (một quỹ hỗ trợ các biện pháp phòng chống thiên tai cũng như ứng phó khẩn cấp sau các thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra).

Theo dự kiến, dự án sẽ do Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam triển khai trong vòng 42 tháng tại 12 xã phường của hai tỉnh Tây Bắc là Lai Châu và Sơn La.

Trước thực trạng những khó khăn về kinh tế xã hội ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn do việc gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thiên tai, đặc biệt là tại các tỉnh Tây Bắc, bản ghi nhớ tạo dựng khuôn khổ hợp tác hiệu quả giữa hội Chữ thập Đỏ ba nước nhằm tăng cường năng lực của người dân các vùng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương nhằm giảm thiểu rủi ro và ứng phó thảm họa thông qua phương pháp tiếp cận có sự tham gia, có thể nhân rộng và nhạy cảm giới.

Dự án cũng sẽ nâng cao kiến thức và năng lực giảm thiểu rủi ro của các cộng đồng dễ bị tổn thương tại địa bàn mục tiêu thông qua một quy trình lập kế hoạch và hành động; Chuẩn bị cho các trường học trong địa bàn mục tiêu để có thể đối phó với thảm họa và chia sẻ các bài học kinh nghiệm mà dự án đã thu nhận được ở cấp quốc gia.

Tại buổi lễ ký kết, ông Đặng Minh Châu - Phó tổng thư ký Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất của thiên tai trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương như bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ quét, cháy rừng, rét đậm rét hại… Trong đó, vùng Tây Bắc và Tây Nguyên là những địa bàn chịu nhiều rủi ro nhất do đặc thù về địa lý và những hạn chế về phát triển kinh tế xã hội.

Chính vì vậy, dự án trên sẽ góp phần nâng cao năng lực chung của cộng đồng để người dân có thể an toàn hơn trước thảm họa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục