Không khí lạnh suy yếu, Miền Bắc có mưa phùn và sương mù rải rác

Không khí lạnh tiếp tục suy yếu tạo điều kiện cho gió Đông ẩm tràn vào, nên các tỉnh, thành phố miền Bắc có mưa phùn và sương mù rải rác, trời ấm dần, nhiệt độ khu Tây Bắc lên tới 30 độ C.
Không khí lạnh suy yếu, Miền Bắc có mưa phùn và sương mù rải rác ảnh 1(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 14/1 không khí lạnh tiếp tục suy yếu tạo điều kiện cho gió Đông ẩm tràn vào, nên các tỉnh, thành phố miền Bắc có mưa phùn và sương mù rải rác, trời ấm dần, nhiệt độ khu Tây Bắc lên tới 30 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 14/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 77-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C; cao nhất từ 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 67-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 23-26 độ, phía Nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31- 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục