Không khí lạnh suy yếu, mưa rải rác tại nhiều nơi

Thời tiết các tỉnh miền Bắc ngày hôm nay  tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, ở hầu hết các khu vực có mưa rải rác.
Thời tiết các tỉnh miền Bắc ngày hôm nay (30/3) tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao còn duy trì trên khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Các tỉnh Trung và Nam Trung bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nằm ở rìa phía nam của hệ thống thời tiết trên, trên cao chịu sự chi phối của lưỡi áp cao cận nhiệt đới.

Nền nhiệt thấp tiếp tục được duy trì ở hầu hết các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngoại trừ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận không có mưa còn lại các khu vực khác đều có mưa rải rác.

Khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có sương mù vào buổi sáng, Nam Bộ và Tây Nguyên có dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 16-30 độ C.

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 18-28 độ C, là kiểu thời tiết của khu vực Đông Bắc Bộ.

Trong khi đó, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 19-28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nhiệt độ của Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 21-32 độ C, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên có gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt từ 19-32 độ C.

Nam Bộ có gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C./.

Hồng Ninh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục