Không khí lạnh tăng cường, vùng núi có rét đậm

Đêm hôm qua và sáng sớm nay (17/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng khiến các tỉnh miền Bắc trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm hôm qua và sáng sớm nay (17/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế gây ra mưa và mưa nhỏ, các tỉnh miền Bắc trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc bộ và ngoài khơi Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi 7-9 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét, riêng vùng núi có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía bắc có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục