Không nên "xung trận" ngay sau khi tắm nước nóng

Tắm nước nóng trước khi hành sự không những hoàn toàn không có lợi cho chuyện giường chiếu mà còn làm giảm sút hứng thú tình dục.

Không như nhiều người nghĩ rằng tắm nước nóng làm cơ thể sạch sẽ, khoan khoái sẽ có lợicho việc ân ái, bác sĩ Quách Quân, Chủ nhiệm Nam khoa Bệnh việnTây Uyển thuộc Học viện Trung y Trung Quốc, lại khẳng định khôngnên “hành sự” ngay sau khi tắm nước nóng.

Bác sĩ Quách Quân cho biết cơ thể người là một hệ thống sinh lý rất mẫn cảm,phản ứng nhanh nhạy với sự thay đổi về nhiệt độ dù đó chỉ là 0,1 độ C thì cũngđều làm thay đổi các thành tố của hormon, càng khiến cho việc phóng tín hiệusóng điện của các tế bào thần kinh trở nên phập phù, lúc mạnh lúc yếu.

Thông thường, khi nhiệt độ vượt quá 33 độ C, mức độ cảm ứng của da sẽ bị giảmxuống. Trong khi đó, chúng ta thường pha nước nóng để tắm ở mức từ 38 độ C đến40 độ C.

Đối với những người ở tuổi trung niên trở lên, nhiệt độ của nước tắm cóthể còn cao hơn nữa vì nước càng nóng họ càng cảm thấy sự ngứa ngáy ở da (vốn dosự thay đổi về chức năng của cơ thể gây ra), tan biến nhanh hơn.

Tuy nhiên, tắm nước nóng trước khi "hành sự" không những hoàn toàn không có lợicho chuyện giường chiếu, mà còn làm giảm sút hứng thú tình dục, nhất là đối vớinhững người ở độ tuổi trung niên trở lên. Bởi với họ, sự cọ xát của cơ thể làmột trong những phương thức tốt nhất để nâng cao khoái cảm. Trong khi đó, nướcnóng lại làm giảm sút mức độ cảm nhận được sự cọ xát đó, rốt cuộc ảnh hưởng tớikhoái cảm.

Vì những lí do trên, bác sĩ Quách Quân khuyên mọi người trước khi “xung trận” không nên tắmnước nóng. Trong trường hợp bắt buộc phải tắm thì dùng nước lạnh hoặc nước ấmkhoảng 35 độ C trở xuống và ít nhất 30 phút sau khi tắm mới nên ân ái vì lúc nàynhiệt độ và độ ẩm của da đã trở lại bình thường, không ảnh hưởng tới chất lượngcuộc sống tình dục./.

Hà Ngọc/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục