Khuyến cáo các doanh nghiệp không tăng giá thép

Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam khuyến cáo, nếu giá thép trong nước tiếp tục tăng, thì thép nước ngoài có cơ hội vào Việt Nam.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam Nguyễn Tiến Nghi khuyến cáo các doanhnghiệp trong nước rằng, nếu giá thép trong nước tiếp tục tăng như hiện nay, thìthép nước ngoài vốn không có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam sẽ có cơ hội lớntràn vào cạnh tranh với thép trong nước.

Ông Nghi cũng cho biết, giá bán thép trong nước đã tăng 200.000 đồng/tấnso với cuối 2009. Hiện giá bán thép tại nhà máy chưa có thuế giá trị gia tăng ởmức 11,2 triệu đồng đến 11,8 triệu đồng/tấn.

Nguyên nhân tăng giá thép do giá phôi trên thị trường thế giới đã tăng từ15 USD đến 20USD/tấn, ở mức 470 USD đến 490 USD/tấn.

Ngoài tác động của giá phôitrên thị trường thế giới, từ ngày 1/1/2010, thuế giá trị gia tăng đã tăng từ 5%lên 10% và cùng với việc hết ưu đãi hỗ trợ lãi suất ngắn hạn khiến giá thép tăngcao như hiện nay.

Trong thời gian tới, giá thép có thể biến động nhẹ do tác động của giá thếgiới, chi phí đầu vào tăng nhưng sẽ không đột biến do nguồn cung trong nước vẫncao hơn so với nhu cầu./.

Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.