Kiên Giang xử lý vi phạm về đất đai, lâm nghiệp trên địa bàn Phú Quốc

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng khẳng định, trong tháng 9 này, thành phố sẽ xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép, xâm hại Khu bảo tồn biển Phú Quốc.
Kiên Giang xử lý vi phạm về đất đai, lâm nghiệp trên địa bàn Phú Quốc ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn:TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng khẳng định, trong tháng 9 này, thành phố sẽ xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép, xâm hại Khu bảo tồn biển Phú Quốc thuộc địa bàn phường An Thới và xã Hàm Ninh.

Tại hòn Mây Rút Trong, khu vực Hòn Thơm, chủ doanh nghiệp đang tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, trả lại hiện trạng ban đầu hành lang ven biển và cam kết thực hiện xong trong tháng 9.

"Thành phố đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trong khu vực ven biển xã Hàm Ninh, đồng thời thông báo cho các chủ cơ sở phải tự tháo dỡ, nếu không thực hiện sẽ cưỡng chế. Trước mắt, từ ngày 15 – 20/9, thực hiện cưỡng chế 3 khu Bungalow xây dựng trên biển, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh."- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cho hay.

Qua kiểm tra của Tổ công tác đặc biệt 1397 tỉnh Kiên Giang về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tại hòn Rỏi, phường An Thới, ghi nhận có 3 doanh nghiệp neo tàu, thả phao phân vùng với tổng diện tích khoảng 1,2 ha trong phân khu dịch vụ hành chính của Khu bảo tồn biển Phú Quốc. Trong đó, có 2 doanh nghiệp đang hoạt động dịch vụ lặn biển thể thao giải trí.

Tiếp đến, kiểm tra tại hòn Mây Rút Trong, Tổ công tác 1397 ghi nhận 1 doanh nghiệp đã xây dựng bờ kè, cầu bê tông xung quanh mũi hòn với diện tích khoảng 880 m² trong phân khu phục hồi sinh thái và bảo vệ nghiêm ngặt của Khu Bảo tồn biển Phú Quốc. Một số hòn còn lại, ghi nhận có 7 cây cầu tàu ra vào đảo do người dân tự phát xây dựng để phục vụ khách tham quan các đảo.

Mặt khác, kiểm tra khu vực ven biển Hàm Ninh, tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, Tổ công tác 1397 ghi nhận 3 trường hợp tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trong phân khu dịch vụ hành chính Khu bảo tồn biển Phú Quốc. Các công trình vi phạm gồm: 3 cây cầu dẫn, 1 khu quán ăn, 1 khu bè nuôi cá, 1 quầy bar và 18 Bungalow trên biển, tổng diện tích hơn 2.000 m².

[Bình Định: Thanh tra toàn bộ các vi phạm đất đai tại huyện Vĩnh Thạnh]

Tổ công tác đặc biệt 1397 tỉnh Kiên Giang yêu cầu các tổ chức, cá nhân cam kết dừng ngay các hoạt động xây dựng, kinh doanh dịch vụ du lịch trái phép trong Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép và khắc phục hậu quả.

Cùng với đó, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, lâm nghiệp trên đảo Phú Quốc của Tổ công tác đặc biệt 1397 tỉnh Kiên Giang, đến nay đã thu hồi 139,44 ha đất rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp bị chiếm sử dụng trái pháp luật; điều tra, khởi tố vụ án hình sự, tội hủy hoại rừng 7 vụ, 11 đối tượng và đang điều tra củng cố hồ sơ 4 vụ tội hủy hoại rừng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết, Phú Quốc tiếp tục chỉ đạo, phối hợp cùng các cấp, các ngành chức năng liên quan, Tổ công tác 1397 tỉnh thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có tính chất phức tạp và tổ chức bàn giao đất đã thu hồi cho cơ quan quản lý, sử dụng, trồng rừng theo quy định.

Mặt khác, thành phố Phú Quốc tập trung công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật và không vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng. Vận động người dân không lấn chiếm đất công nhà nước quản lý, đất lâm nghiệp và tháo dỡ, di dời công trình xây dựng vi phạm pháp luật ra khỏi đất rừng.

Thành phố Phú Quốc tăng cường quản lý nhà nước về đất đai của các xã, phường gắn với kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh, dịch vụ, vận tải hành khách trên biển… để lập lại trật tự trên địa bàn Khu bảo tồn biển Phú Quốc, xử lý các hành vi xâm hại khu bảo tồn biển này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục