Kịp thời ngăn chặn đám cháy lớn trên cánh đồng mía tại Kon Tum

Đám cháy lớn đã xảy ra tại cánh đồng mía đã vào chính vụ nhưng chưa được thu hoạch ở Tổ 1, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum (Kon Tum).
Kịp thời ngăn chặn đám cháy lớn trên cánh đồng mía tại Kon Tum ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vào khoảng 20 giờ ngày 24/1, đám cháy lớn đã xảy ra tại cánh đồng mía ở Tổ 1, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum (Kon Tum). Diện tích mía này đã vào chính vụ nhưng chưa được thu hoạch.

Theo anh Đoàn Minh Thiên, ở làng Plei Rơ Hai, chủ 3ha mía đang cháy cho biết khi cháy, anh gọi mọi người ra dập lửa nhưng không thành. Lửa lớn, lan nhanh. Cùng đó, anh gọi lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Diện tích mía này anh mới chỉ thu hoạch hơn 5 sào, còn 2,5ha chưa thu hoạch và đã bị cháy. Năm nay, Nhà máy đường Kon Tum thu hoạch muộn nên mía giờ mới bắt đầu thu hoạch. Vì thế, người dân phải chờ Công ty sửa chữa, nâng cấp máy nên chưa thu hoạch hết.


[Bình Dương: Cháy bãi phế liệu kèm tiếng nổ lớn ở thị xã Thuận An]

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Kon Tum đã huy động nhiều lượt xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa đến dập lửa. Đến 22 giờ, đám cháy mới được khống chế.

Theo người dân phản ánh, diện tích mía cháy ở nhiều điểm khác nhau, lửa lan nhanh nên khó dập. Việc kịp thời ngăn chặn đám cháy không chỉ cứu hàng chục ha mía mà còn tránh lây lan sang các hộ dân sống quanh cánh đồng mía./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục