Kon Tum: Ảnh hưởng bão số 9, năm xã của huyện Tu Mơ Rông bị cô lập

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, cho biết trên địa bàn huyện xảy ra nhiều điểm sạt lở làm năm xã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn; huyện đã di dời hơn 200 người ra khỏi vùng nguy hiểm.
Kon Tum: Ảnh hưởng bão số 9, năm xã của huyện Tu Mơ Rông bị cô lập ảnh 1Tình trạng sạt lở trên đường tránh đèo Măng Rơi, huyện Tu Mơ Rông. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Chiều 28/10, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), 5 xã Tê Xăng, Đăk Sao, Măng Ri, Ngọc Yêu và Đăk Na đã bị cô lập do ảnh hưởng bão số 9.

Lực lượng chức năng đã tạm dừng đưa cán bộ đi kiểm tra các điểm sạt lở, yêu cầu tất cả cán bộ hạn chế đi lại, trú tại làng để đảm bảo an toàn.

Công tác di dời dân khỏi vùng sạt lở, xung yếu và nguy hiểm vẫn đang được chính quyền gấp rút triển khai.

Đến 16 giờ ngày 28/10, xã Đăk Tơ Kan đã di dời xong gần 100 người dân sinh sống ở dưới công trình đập Thủy lợi Đăk Trăng về nơi an toàn.

Theo ông Phạm Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăk Tơ Kan, hiện mưa lũ làm sạt lở hàng chục điểm dọc các tuyến đường trong huyện Tu Mơ Rông.

Điển hình, tại đường tránh đèo Măng Rơi, tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng; các sự cố sạt lở từ trước chưa khắc phục xong, thêm bão số 9 khiến tuyến đường bị tê liệt hoàn toàn.

Quốc lộ 40B - đường huyết mạch huyện Tu Mơ Rông - có 3 điểm sạt lở lớn, gây tắc đường, không thể khắc phục sớm.

Các tuyến tỉnh lộ như 672 đi Măng Ri, 678 đi Đăk Sao, đường ngã 3 Tê Xăng đi làng Tu Thó bị sạt lở nghiêm trọng khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

[Kon Tum: Mưa lớn gây trôi cầu sắt, chia cắt khoảng 500 hộ dân]

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, cho biết trên địa bàn huyện xảy ra nhiều điểm sạt lở làm năm xã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn và huyện đã di dời hơn 200 người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai huyện đã khẩn trương chỉ đạo, bố trí người trực tại các điểm xung yếu, kiên quyết di dời người dân khỏi các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Kon Tum: Ảnh hưởng bão số 9, năm xã của huyện Tu Mơ Rông bị cô lập ảnh 2Nước trên các sông suối dâng cao làm đường vào làng Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông bị chia cắt. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Chính quyền địa phương đã chủ động các phương án, bố trí lương thực đầy đủ cho người dân trong thời gian di dời do bão.

Dự kiến, tối 28/10, huyện Tu Mơ Rông sẽ tiếp tục vận động, cưỡng chế các hộ sống trong vùng sạt lở, nguy hiểm về nơi an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa bão.

Đến cuối chiều 28/10, mưa lớn vẫn kéo dài, một số thôn ở 3 xã Đăk Tơ Kan, Đăk Sao và Văn Xuôi có khả năng bị chia cắt, cô lập. Mực nước trên sông suối dâng cao, tình trạng sạt lở vẫn diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.