Lâm Đồng: 4 bố con trong một gia đình tử vong trong tư thế treo cổ

Chiều tối 27/6, chị T đi làm về mở cửa vào nhà, phát hiện chồng là anh L.Đ.C (sinh năm 1990) cùng ba người con (sinh năm 2015, 2017 và 2019) đã tử vong trong tư thế treo cổ.
Lâm Đồng: 4 bố con trong một gia đình tử vong trong tư thế treo cổ ảnh 1Người dân ở xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Sáng 28/6, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến 4 người trong một gia đình tại xã N’Thol Hạ (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) tử vong tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 27/6, chị T đi làm về mở cửa vào nhà, phát hiện chồng là anh L.Đ.C (sinh năm 1990) cùng ba người con (sinh năm 2015, 2017 và 2019) đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Trong ba cháu nhỏ, hai cháu là con chung của chị T và anh C, một cháu là con riêng của chị T.

[Bình Thuận: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ]

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo lực lượng tới phong tỏa hiện trường, khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên.

Trước đó, sáng 27/6, trong khuôn viên của một ngôi chùa thuộc phường 6, thành phố Đà Lạt, người dân đã phát hiện một thanh niên tử vong. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan chức năng đã phát đi thông báo tìm thân nhân của người này.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với huyện Đức Trọng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục