Lâm Đồng: Phát hiện vụ phá rừng phòng hộ Sêrêpôk với quy mô lớn

Tại hiện trường, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng phát hiện hàng chục cây rừng lớn nhỏ bị đốn hạ ngổn ngang, trong đó có những cây gỗ đường kính gần 1m bị cưa đổ.
Lâm Đồng: Phát hiện vụ phá rừng phòng hộ Sêrêpôk với quy mô lớn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/11, ông Nguyễn Trọng Đức, Phó ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sêrêpôk (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa phát hiện một vụ phá rừng phòng hộ với quy mô lớn ở tiểu khu 105, thuộc địa phận xã Đạ Tông, huyện Đam Rông.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 15/11/2019 khi lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpôk đi tuần tra, bắt quả tang Kra Jăn Ha Ny, sinh năm 1973, ở thôn Liêng Trang I, xã Đạ Tông huyện Đam Rông đang thực hiện hành vi phá rừng trái phép.

Đối tượng khai phá rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp.

Tại hiện trường ở lô 1A, khoảnh 2, tiểu khu 105, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng phát hiện hàng chục cây rừng lớn nhỏ bị đốn hạ ngổn ngang, trong đó có những cây gỗ đường kính gần 1m bị cưa đổ.

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 6.500m2 rừng phòng hộ bị xâm hại, khối lượng gỗ thiệt hại khoảng 16m3, trong đó chủ yếu là gỗ thuộc nhóm V và VI…

[Lâm Đồng: Buộc đối tượng chủ mưu trồng lại rừng thông đã phá]

Toàn bộ số cây gỗ này bị đốn hạ bằng cưa máy, một khối lượng gỗ đã được xẻ thành các phách vuông dài từ 4-5 mét, dày khoảng 20cm.

Điều này cho thấy vụ việc xâm hại rừng không chỉ để lấy đất sản xuất như đối tượng phá rừng khai nhận mà còn có mục đích khai thác lâm sản và thời gian phá rừng kéo dài từ nhiều ngày qua.

Trước đó, cũng tại huyện Đam Rông đã xảy ra hàng loạt vụ phá rừng tại các tiểu khu 216 xã Phi Liêng, 251 xã Đạ K’Nàng...

Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Đam Rông khẩn trương điều tra, xử lý và đưa những vụ việc này ra xử lý trước pháp luật.

Ông Nguyễn Trọng Đức cho biết khi phát hiện rừng bị phá, đơn vị đã tổ chức mật phục và bắt được nghi can Kra Jăn Ha Ny cùng tang vật.

Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sêrêpôk đã lập biên bản và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ việc sang Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Đam Rông để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ dữ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Mường Than tan hoang sau lũ quét, sạt lở đất

Tính đến ngày 20/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, trong đó xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Sạt lở đất đá tại tuyến đường tỉnh 184, đoạn từ xã Phú Linh đi xã Vị Xuyên (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN phát)

Tuyên Quang sẵn sàng ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Theo dự báo, từ chiều tối ngày 19 đến sáng 20/7, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, có nơi trên 100mm.