Đắk Nông: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng đầu độc rừng thông

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào tháng 7/2019, rủ nhau hủy hoại rừng thông dọc tuyến Quốc lộ 14 qua địa bàn huyện Đắk Song để chiếm đất.
Đắk Nông: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng đầu độc rừng thông ảnh 1Hiện trường một vụ phá rừng thông. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Huỳnh Bình (sinh năm 1980), Nguyễn Đình Thân (sinh năm 1988), Phan Công Dụng (sinh năm 1990), Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1984) và Phan Văn Đồng (sinh năm 1992), cùng trú tại xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại rừng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào tháng 7/2019, Bình, Thân, Hùng cùng với một số đối tượng khác rủ nhau hủy hoại rừng thông dọc tuyến Quốc lộ 14 qua địa bàn huyện Đắk Song để chiếm đất.

Do không có tiền nên các đối tượng rủ thêm một người khác tên Tiến (hiện không có mặt tại địa phương) cùng tham gia. Tiến là người bỏ tiền mua các loại thuốc bảo vệ thực vật và mua 2 máy khoan cầm tay để hủy hoại rừng thông, còn Bình và Thân lo phần việc khoan lỗ, đổ thuốc. Sau đó, lợi dụng đêm khuya, cả nhóm tiến hành khoan lỗ trên thân cây thông rồi đổ hóa chất vào để cây chết với mục đích chiếm đất.

[Tỉnh Đắk Nông chỉ đạo điều tra, xử lý việc bức tử rừng thông phòng hộ]

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã hủy hoại 1.159 cây thông có tuổi đời trên 30 năm thuộc rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14, trong đó có 487 cây thông tại khu vực thôn 11, xã Nâm N’Jang và khu vực Bon Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.

Liên quan đến chuyên án đấu tranh với tội phạm hủy hoại rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14, ngày 28/10, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Song đã khen thưởng đột xuất và tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian qua, tình trạng hủy hoại rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 trên địa bàn huyện Đắk Song diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng hủy hoại rừng bằng cách “hạ độc” cây thông, dùng các loại khoan tay, tạo lỗ trên thân cây và đổ hóa chất vào để cây thông héo úa lá và chết từ từ.

Việc hủy hoại rừng thông đã gây bức xúc trong dư luận một thời gian dài. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông báo cáo về thông tin rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị bức tử bằng hóa chất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ba lần chỉ đạo huyện Đắk Song ngăn chặn, điều tra việc hủy hoại rừng thông phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.