Lần đầu nhân giống thành công hổ Bengal trắng ở Việt Nam

Lần đầu tiên nhân giống thành công hổ Bengal trắng ở Việt Nam

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã lai tạo, nhân giống thành công 3 con hổ Bengal trắng quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Ngày 12/8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng đột xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn vì đã lai tạo, nhân giống thành công 3 con hổ Bengal trắng quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Biểu dương và chúc mừng tập thể cán bộ, công nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc lai tạo, nhân giống và nuôi dưỡng thành công hổ Bengal trắng quý hiếm khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực bảo vệ, bảo tồn các loài động vật hoang dã, đồng thời kiên quyết đấu tranh với việc săn bắt các loài động vật quý hiếm.

Bên cạnh đó, việc nhân giống thành công này đóng góp quan trọng cho công tác nghiên cứu khoa học của Việt Nam...

Ông Phan Việt Lâm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết năm 2010, một cặp hổ Bengal trắng từ vườn thú Elmvale (Canada ) được nhập về Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Vừa qua, cặp hổ này đã sinh được 3 hổ con an toàn.

Theo quy luật tự nhiên, hổ mẹ chỉ tập trung chăm sóc hai hổ con khỏe mạnh nên Công ty phải nuôi hổ yếu bằng cách cho bú sữa bình. Đến nay, cả ba hổ con đều khỏe mạnh, tăng trọng tốt, trung bình tăng khoảng 100g mỗi ngày.

Hổ Bengal sống trong tự nhiên, chủ yếu phân bố ở Bangladesh, Ấn Độ, Bhutan, Trung Quốc và Nepal.|

Ngày nay, số lượng hổ Bengal bị giảm rất nhanh và hiện chỉ còn khoảng 3.200 cá thể. Đây là loài đứng hàng đầu trong danh sách những loài cần được bảo vệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.