Lance Armstrong trả lại huy chương đồng Olympic

Tay đua bị phế ngôi Lance Armstrong vừa tuyên bố đã trao trả lại huy chương đồng Olympic 2000 cho cơ quan Olympic tại Mỹ
Tay đua bị phế ngôi Lance Armstrong vừa tuyên bố đã trao trả lại huy chương đồng Olympic 2000 cho cơ quan Olympic tại Mỹ, chín tháng sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) yêu cầu anh làm điều này.

Trên Twitter cá nhân, Armstrong đã cho đăng một ảnh huy chương hôm 12/9 kèm theo lời chú thích: “Chiếc huy chương đồng này hiện đã nằm trong tay cơ quan Olympic Mỹ và sẽ được trao trả lại cho IOC tại Thụy Sĩ sớm nhất có thể.”

Cơ quan đại diện của IOC tại Mỹ USOC cũng đã xác nhận thông tin trên: “Tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi đã nhận được chiếc huy chương đồng mà Lance Armstrong đã nhận được tại Thế vận hội năm 2000 tại Sydney. Ủy ban Olympic Quốc tế và USOC đã yêu cầu Lance trao trả huy chương và giờ đây chúng tôi sẽ hoàn trả nó cho IOC.”

Hồi đầu năm nay, IOC đã viết thư đề nghị Armstrong trả lại huy chương trên, sau khi Liên đoàn đua xe đạp quốc tế UCI kết luận vụ việc của Lance vào tháng 12 năm ngoái.

Sau vụ việc trên, tay đua gốc Texas này đã cậy nhờ Tòa án nhằm phản đối án phạt cấm thi đấu suốt đời từ UCI, và IOC chỉ viết thư khi yêu cầu trên hết hạn sau ba tuần.

[Lance Armstrong có thể bị tước Bắc đẩu bội tinh]


Armstrong đã bị tước hết bảy danh hiệu Tour de France và cấm thi đấu thể thao cạnh tranh suốt đời vào tháng Mười năm ngoái, sau khi Ủy ban phòng chống doping Mỹ USADA vạch mặt anh về việc sử dụng chất cấm với hàng nghìn trang tài liệu./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục