Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn cấp cao thành phố Hà Nội

Đoàn đại biểu cấp cao Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu sang thăm Lào từ ngày 8-12/12./.

Sáng 10/12, tại Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone;Thủ tướng Thongsinh Thammavong; Chủ tịch Quốc hội Pani Zathotou đã tiếp Đoàn đạibiểu cấp cao thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị,Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày8-12/12/2012.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội, ông Phạm Quang Nghịchân thành cảm ơn các nhà lãnh đạo Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lờithăm sức khoẻ của các nhà lãnh đạo Việt Nam đến các nhà lãnh đạo Lào; phấn khởiđược sang thăm Lào nhân dịp kỷ niệm lần thứ 37 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủNhân dân Lào, 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị Hợp tác và 50 năm quan hệ Ngoạigiao Việt Nam - Lào và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam2012.”

Ông Phạm Quang Nghị chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào đã đạtđược trong nhiều năm qua; thông báo một số nét nổi bật về kinh tế xã hội củaViệt Nam và thành phố Hà Nội và kết quả cuộc hội đàm với lãnh đạo Vientiane,trong đó hai bên đã trao đổi tình hình hai Đảng bộ của hai thành phố và bànnhững biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác giữa thủ đô hai nướctrong thời gian tới, góp phần không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào ngày càng phát triển vững chắc.

Các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn, nhờ Đoàn chuyểnlời thăm sức khoẻ đến các nhà lãnh đạo Việt Nam; cảm ơn Việt Nam nói chung và HàNội nói riêng đã giúp hiệu quả thành phố Vientiane cũng như một số địa phươngcủa Lào trong nhiều năm qua và thông báo một số nét về tình hình kinh tế xã hộiLào, trong đó có việc chuẩn bị cho lễ tổng kết Năm Đoàn kết hữu nghị Lào -ViệtNam, Việt Nam- Lào 2012.

Các nhà lãnh đạo Lào khẳng định, quan hệ Việt Nam-Lào đang phát triển rộngvà đi vào chiều sâu nên hai bên, trong đó có thành phố Hà Nội và thành phốVientiane cần tăng cường trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm, thúc đẩy hợptác đầu tư để đạt hiệu quả như mong muốn, góp phần thúc đẩy quan hệ đặc biệtLào- Việt Nam ngày càng đơm, hoa kết trái./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục