Lãnh tụ tối cao Iran chỉ trích Tổng thống Trump phát biểu "ngu ngốc"

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng phát biểu "rẻ tiền, xấu xa, ngu ngốc và không thực tế" của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại Hội đồng LHQ là dấu hiệu thể hiện sự tuyệt vọng.
Lãnh tụ tối cao Iran chỉ trích Tổng thống Trump phát biểu "ngu ngốc" ảnh 1Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP và Reuters, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 21/9 tuyên bố rằng phát biểu "rẻ tiền, xấu xa, ngu ngốc và không thực tế" của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi đầu tuần là một dấu hiệu thể hiện sự tuyệt vọng.

Lãnh tụ tối cao Iran cho rằng những phát biểu của ông Trump "không xuất phát từ sức mạnh, mà từ sự giận dữ, tuyệt vọng và ngu ngốc."

Ông Khamenei là người có tiếng nói cuối cùng về tất cả các chính sách quan trọng ở Iran.

[Chuyên gia: Tổng thống Mỹ nói dối về thỏa thuận hạt nhân Iran]

Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố thỏa thuận hạt nhân giữa nước Cộng hòa Hồi giáo này và 6 cường quốc trên thế giới không thể đàm phán lại.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ hôm 20/9 cho biết đang cân nhắc xem thỏa thuận hạt nhân Iran có phục vụ cho lợi ích an ninh của Mỹ.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 19/9, Tổng thống Trump cho rằng Iran là "chế độ độc tài tham nhũng" và "chính quyền giết người," đồng thời gọi thỏa thuận hạt nhân là "một trong những văn kiện một chiều và tồi tệ nhất Mỹ từng ký kết", ám chỉ mạnh mẽ rằng ông có thể từ bỏ thỏa thuận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục