Lào Cai: Mưa diện rộng cứu hàng ngàn hecta rừng

Từ đêm về sáng 31/3, Lào Cai có mưa rào chấm dứt chuỗi thời gian khô hạn kéo dài, cứu hàng ngàn hecta rừng thoát khỏi nguy cơ cháy.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, từ đêm về sáng 31/3, Lào Cai đã có mưa rào đều khắp và rải rác có giông, chấm dứt chuỗi thời gian khô hạn kéo dài trên 60 ngày không có mưa, cứu hàng ngàn hecta rừng thoát khỏi nguy cơ cấp báo cháy cực kỳ nguy hiểm như vùng núi cao Ô Quý Hồ, một số vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên và dãy Khau Co thuộc huyện Văn Bàn.

Theo cơ quan Khí tượng Thủy văn Lào Cai, lượng mưa thu được tính từ đêm đến đến 9 giờ trưa cùng ngày phổ biến từ 15-25mm, một số nơi mưa nhiều hơn như xã Bảo Hà ở huyện Bảo Yên, xã Sơn Thủy ở huyện Văn Bàn, thị trấn SaPa đạt mức 30-41mm.

Mưa kèm giông, sấm nhẹ đã cung cấp một lượng nước dồi dào cho các con suối, tạo không khí mát mẻ cho cây trồng các loại, nhất là lúa vừa cấy xong đã phát triển tốt.

Từ 10 giờ trưa đến nay trên địa bàn Lào Cai không có mưa, thời tiết mát mẻ, trời trong xanh, nền nhiệt độ chung hạ thấp ở mức 13-18 độ C. Riêng khu du lịch SaPa là 9 độ C, rất phù hợp với vui chơi hoạt động du lịch trong những ngày nghỉ lễ và nghỉ cuối tuần của du khách đến Lào Cai và SaPa dịp này.

Theo cơ quan Khí tượng Thủy văn Lào Cai, thời tiết đẹp-đêm mưa nhỏ, ngày nắng và hơi rét đậm còn kéo dài 2 ngày nữa, nên du lịch Sa Pa những ngày này đã thu hút khá động du khách./.

Hương Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục