Lào Cai xuất hiện lũ, nguy cơ sạt lở đất rất cao

Chiều tối và đêm 9/7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, tại Lào Cai có mưa rào và giông, khả năng lũ quét, sạt lở đất rất cao.
Chiều tối và đêm 9/7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào và giông trên diện rộng.

Lượng mưa tại các khu vực phổ biến từ 15-25mm, một số nơi mưa nhiều hơn như ở huyện Bát Xát là 40,3mm. Thành phố Lào Cai có mưa to, đạt mức 50,4mm; xã Bảo Hà (Bảo Yên) mưa nhiều nhất với 56,7mm. Mưa đều khắp khiến các sông suối trong tỉnh Lào Cai xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ giao động từ 0,5-1m, thậm chí có sông ngòi mức nước lũ đã cao hơn 1m.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh, nguy cơ sạt lở đất ở Lào Cai rất cao do dự báo mưa gió còn kéo dài khoảng 2-3 ngày nữa, trong khi sông ngòi hiện khá đầy nước, đất đá đã no nước và nhão, độ liên kết yếu.

Chỉ cần mưa vừa, mưa to trút xuống, khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Người dân các huyện vùng núi đã được cơ quan chức năng khuyến cáo đề phòng mưa lớn cục bộ vào ban đêm sinh lũ quét đột ngột, sạt lở đất đá, cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong các cơn giông, ứng cứu kịp thời khi thiên tai xảy ra để giảm thiểu mọi thiệt hại./.

Hương Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục