Lào ghi nhận số ca nhiễm trong cộng đồng thấp nhất gần một tháng qua

Số ca nhiễm trong cộng đồng thấp cho thấy các chính sách phòng, chống dịch bệnh quyết liệt của chính phủ cũng như sự tuân thủ nghiêm ngặt của người dân đã và đang đem lại hiệu quả.
Lào ghi nhận số ca nhiễm trong cộng đồng thấp nhất gần một tháng qua ảnh 1Bác sỹ đang lấy mẫu xét nghiệm cho một người dân Vientiane tại một điểm xét nghiệm dã chiến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 21/5, Bộ Y tế Lào cho biết nước này ghi nhận thêm 12 ca mắc mới bệnh COVID-19, trong đó năm ca lây nhiễm trong cộng đồng, số còn lại là các ca nhập cảnh và được cách ly ngay.

Đây là số ca nhiễm trong cộng đồng thấp nhất tại Lào trong gần 30 ngày qua, điều này cho thấy các chính sách phòng, chống dịch bệnh quyết liệt của chính phủ cũng như sự tuân thủ nghiêm ngặt của người dân đã và đang đem lại hiệu quả.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong khu vực, đặc biệt là tại các nước láng giềng, cùng việc nhiều F0 không thể truy vết, Chính phủ Lào ngày 20/5 đã quyết định kéo dài thời hạn phong tỏa trên cả nước từ ngày 21/5-4/6.

Tuy nhiên, khác với những lần phong tỏa trước, lệnh phong tỏa lần này được áp dụng theo màu sắc Đỏ, Vàng và Xanh. Theo đó chỉ những nơi nào thuộc vùng Đỏ mới bị áp dụng tăng cường các quy định phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt, trong khi các vùng Xanh được nới lỏng quy định đi lại và vận chuyển nhằm giảm thiểu thiệt hại tới các hoạt động kinh tế-xã hội và đời sống của người dân.

Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.763 ca bệnh, trong đó 800 người đã bình phục và 2 ca tử vong.

[Dịch COVID-19: Lào chuẩn bị đối phó với đợt dịch COVID-19 thứ 3]

Cùng ngày 21/5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đưa tỉnh Okinawa vào danh sách các khu vực phải áp đặt tình trạng khẩn cấp vì số ca mắc mới bệnh COVID-19 tại đây tăng vọt trong thời gian gần đây. Với quyết định này, số tỉnh phải thực thi tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản đã tăng lên 10 tỉnh.

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt hơn tại Okinawa sẽ có hiệu lực từ ngày 23/5 đến ngày 20/6 tới. Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Yasutoshi Nishimura, người cũng phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19, đã yêu cầu triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn như cấm các nhà hàng phục vụ rượu và yêu cầu du khách không đến Okinawa trong thời gian này.

Lào ghi nhận số ca nhiễm trong cộng đồng thấp nhất gần một tháng qua ảnh 2Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trước đó, Thống đốc Okinawa Denny Tamaki ngày 19/5 đã đề nghị chính phủ đưa tỉnh này, một địa điểm du lịch nổi tiếng, vào danh sách các khu vực phải áp dụng tình trạng khẩn cấp vì số ca nhiễm mới tăng cao khiến hệ thống y tế của tỉnh có nguy cơ quá tải. Hiện hơn 90% số giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện ở Okinawa đã kín chỗ.

Tỉnh Okinawa với khoảng 1,5 triệu dân, ngày 21/5 đã ghi nhận 207 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay của tỉnh, và một ca tử vong do COVID-19.

Trước Okinawa, chín tỉnh, trong đó có Tokyo và Osaka, đang trong tình trạng khẩn cấp được kéo dài đến này 31/5 tới. Theo đó, các nhà hàng phải đóng cửa trước 20h hàng ngày và không được phục vụ rượu hay dịch vụ karaoke.

Các cửa hàng bách hóa lớn và các cơ sở thương mại lớn khác cũng phải tạm thời ngừng hoạt động hoặc đóng cửa sớm hơn. Số lượng người tối đa được tham gia các buổi hòa nhạc hay sự kiện thể thao là 5.000 người hoặc 50% sức chứa của địa điểm đó.

Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura cho biết chính phủ sẽ quyết định liệu có gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với các tỉnh này hay không sau khi xem xét các dữ liệu mới nhất.

Ngoài ra, sáng 21/5, một hội đồng chuyên gia về dịch bệnh của Nhật Bản cũng đã quyết định chấm dứt tình trạng bán khẩn cấp tại tỉnh Ehime, miền Tây nước này, vào ngày 22/5, sớm hơn so với lịch trình là ngày 31/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục