Lào-Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp

Lào và Campuchia đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan liên quan của Chính phủ hai nước để thực hiện các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt trong công tác phân định cắm mốc biên giới.
Lào-Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin (trái) và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, sáng 14/9, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lập pháp giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, nhất là đánh giá lại tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước Lào-Campuchia nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng trong thời gian qua.

[Lào và Campuchia cam kết tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước]

Hai bên thống nhất tiếp tục tổ chức thực hiện phương hướng, kế hoạch đề ra trong Bản ghi nhớ hợp tác mà hai Chủ tịch Quốc hội đã ký năm 2019; tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh ngiệm trong tổ chức hoạt động của cơ quan lập pháp một cách hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên cũng thống nhất sẽ cùng nhau hợp tác, thúc đẩy các cơ quan liên quan của Chính phủ hai nước để tổ chức, thực hiện các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết đạt hiệu quả cao, đặc biệt trong công tác phân định cắm mốc biên giới đã hoàn thành 86%, góp phần xây dựng đường biên giới Lào-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục