



Hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai thông tin Đồng Nai sẽ tổ chức Festival Gốm và khinh khí cầu từ ngày 27-30/4.
Hà Nội đã có kế hoạch cho việc tổ chức bắn pháo hoa trong Chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc Nam” và chương trình cầu truyền hình trực tiếp: “Vang mãi khúc khải hoàn.”
Festival khinh khí cầu Bình Thuận năm nay có 16 khinh khí cầu đủ màu sắc và kích cỡ, trong đó, 10 quả được neo tại chỗ dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tạo sự sôi động cho thành phố biển.
Tại Lễ hội hoa đỗ quyên năm nay diễn ra từ ngày 1-30/4, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của đồi hoa đỗ quyên với hơn 3.000 cây thuộc khoảng 100 giống khác nhau.
Đền Nezu gần 1.900 năm tuổi ở quận Bunkyo, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) nổi tiếng với Lễ hội hoa đỗ quyên - một trong các lễ hội hoa mùa Xuân được đón chờ nhất trong năm ở Nhật Bản.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2025 kéo dài đến hết ngày 20/4, là cơ hội gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, để nơi đây mãi là biểu tượng thiêng liêng của lòng tri ân, niềm tin và khát vọng của con người.
Với chủ đề "Nụ cười chào Sangkranta năm mới," Angkor Sangkranta 2025 được tổ chức nhằm mang lại nụ cười cho người dân Campuchia muôn nơi nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Campuchia tổ chức sự kiện Angkor Sangkranta với chủ đề “Nụ cười chào Sangkranta năm mới,” diễn ra từ ngày 14-16/4 trong khuôn viên công viên khảo cổ Angkor.
Đại lễ Vesak là ngày lễ quan trọng của Phật giáo, có sự tham gia của đại biểu các nước, lãnh đạo cấp cao các nước, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế, tôn vinh giá trị đạo đức...
Hành trình Vesak đến với núi Bà Đen chính là hành trình để các Phật tử toàn cầu hòa mình vào thiên nhiên, đảnh lễ trước sự màu nhiệm của Phật pháp và cảm nhận vẻ đẹp của một thế giới hoà bình-an lạc.
Sau 2 ngày diễn ra, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai đã mang đến cho du khách nhiều hoạt động văn hóa đa sắc màu đậm chất dân gian.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia, diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 30/4/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động, chương trình diễu binh-diễu hành.
Lễ hội Tràng An còn được biết đến là Lễ mở cửa rừng được tổ chức thường niên, là nét văn hóa đặc sắc, gắn liền với các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.
Vào trung tuần tháng Tư hằng năm, đồng bào dân tộc Lào sinh sống tại bản Na Sang (tỉnh Điện Biên) lại tưng bừng đón Tết cổ truyền Bun Huột Nặm – Lễ hội té nước mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Tết Bun Huột Nặm không chỉ là dịp để cộng đồng người Lào cầu chúc một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là dịp gắn kết cộng đồng, phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc tỉnh Điện Biên.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa không chỉ dừng lại ở ý nghĩa văn hóa, mà còn góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng Biển Đông.
Đến với lễ hội Tam Kỳ - mùa hoa sưa năm nay, du khách còn được tham quan, mua sắm và trải nghiệm tại các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp..
Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025 và khánh thành tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" được tổ chức tại sân vận động Làng Sen sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.
Lễ hội Hoa Lư hiện nay đã phục dựng gần như đầy đủ các nghi lễ của thời cha ông, mô phỏng, tôn vinh những giá trị văn hóa thời Đinh-Lê cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đậm bản sắc.
Lễ hội Đền Đô gắn với tuyên truyền nét đẹp truyền thống; giới thiệu di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu trên quê hương nhà Lý và thành phố Từ Sơn, thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội.
Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2025 diễn ra từ ngày 10/4-27/6 với gần 40 hoạt động, sự kiện sẽ là tâm điểm bùng nổ mùa du lịch Hè, thu hút du khách đến với thành phố biển Nha Trang nổi tiếng.
Lễ hội đường phố “Bắc Kạn lung linh sắc màu” diễn ra tại phố đi bộ Sông Cầu vào đêm 8/4, là dấu ấn đặc biệt chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh và các ngày lễ lớn của đất nước.
Ngày 7/4/2025, làng Giá (nay là làng Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã tổ chức lễ hội Quán Giá tưởng nhớ công ơn các vị Thành hoàng làng và giáo dục cho thế hệ con cháu đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Đại dương, Lễ hội Đại dương ADEX Singapore 2025, các nàng tiên cá Việt Nam từ Trung tâm Vietnam Merpeople đã tham gia Lễ hội trình diễn dưới nước và nàng tiên cá ADEX.
Lễ hội diễn ra từ ngày 6-7/4, gồm phần lễ và phần hội, với nhiều các hoạt động phong phú, đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Thái.
Lễ hội bơi chải làng Đăm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được tổ chức 5 năm một lần tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Năm 2025, lễ hội diễn ra từ 6–8/4 với nhiều hoạt động đặc sắc.
Lễ hội làng nghề phở Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, Nam Định nhằm bảo tồn, phát triển và tri ân các bậc tiền bối đã làm nên một nghề Phở Vân Cù truyền thống, được lan tỏa khắp mọi miền tổ quốc.
Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2025 quy tụ nhiều nghệ nhân từ khắp mọi miền đất nước với quy mô hơn 230 gian hàng gồm không gian bánh dân gian, không gian đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực.
Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan thể hiện sự tương đồng trong văn hóa, sinh hoạt tôn giáo giữa các nước trong khu vực; thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hòa hợp, gắn bó giữa các dân tộc.
Lễ hội Hoa Lư với nhiều nghi lễ trang trọng và các hoạt động văn hóa đặc sắc đang được các tỉnh Ninh Bình tích cực chuẩn bị, đảm bảo diễn ra trang trọng, ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa.