Lễ hội 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ở cố đô Hoa Lư thu hút du khách

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trùng vào thời điểm tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt gắn với Lễ hội Hoa Lư (từ ngày 9-11/3 âm lịch) đã thu hút đông du khách đến tham quan.
Lễ hội 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ở cố đô Hoa Lư thu hút du khách ảnh 1Du khách thăm quan khu du lịch sinh thái Tràng An dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, địa phương đã đón 342.708 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 320 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên ngày 4/5, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết do có sự chuẩn bị chu đáo, kết hợp với việc quảng bá mạnh mẽ thời gian qua nên lượng khách đến tỉnh trong dịp nghỉ lễ tăng đột biến.

Cụ thể, từ ngày 29/4 đến ngày 3/5, tỉnh đón 342.708 lượt khách, tăng hơn 63%; trong đó khách quốc tế đạt 24.338 lượt, tăng trên 190% so với dịp nghỉ lễ năm  ngoái. Doanh thu ước đạt 320 tỷ đồng, tăng 60% so với dịp nghỉ lễ năm 2022. Công suất sử dụng phòng đạt từ 85-90%.

Cao điểm nhất là ngày 1/5, tỉnh đã đón gần 100.000 lượt khách. Một số khu, điểm du lịch thu hút nhiều du khách như Tràng An đón 70.700 lượt khách, Phố cổ Hoa Lư (thành phố Ninh Bình) đón 69.500 lượt khách, chùa Bái Đính đón 65.600 lượt khách, vườn chim Thung Nham đón 44.900 lượt khách, Tam Cốc-Bích Động đón 31.000 lượt khách, Vườn quốc gia Cúc Phương đón 14.810 lượt khách.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trùng vào thời điểm tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt gắn với Lễ hội Hoa Lư (từ ngày 9-11/3 âm lịch) đã thu hút đông du khách đến tham quan và hòa mình vào không khí lễ hội với nhiều nghi lễ cổ truyền như lễ rước nước, rước kiệu cùng hàng chục hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc mang đậm nét truyền thống của dân tộc (như cờ người, chọi gà, tổ tôm điếm, đua thuyền, vật dân tộc, hát chèo…).

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết tại các khu, điểm du lịch, công tác đón tiếp khách đều chu đáo; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch, phòng, chống dịch bệnh, an toàn giao thông được đảm bảo. Việc du khách đến địa phương những ngày qua đạt con số ấn tượng cho thấy các điểm đến của du lịch Ninh Bình ngày càng được người dân ưa chuộng.

[Du lịch Ninh Bình đa dạng hóa tour, tuyến để "níu chân" du khách]

Trước đó, đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết vừa qua, Ninh Bình được Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 23 địa điểm du lịch tuyệt vời nhất năm 2023.

Forbes nhận định Ninh Bình đang ngày càng phổ biến trên mạng xã hội, vì vậy chẳng bao lâu nữa đó sẽ không còn là "viên ngọc ẩn" và khuyên du khách hãy đến Ninh Bình. Kèm theo đó là những gợi ý về việc trải nghiệm du lịch tại Ninh Bình, các cảnh đẹp và món ăn ngon. Một số hoạt động mà du khách có thể trải nghiệm khi du lịch Ninh Bình như đạp xe qua những cánh đồng lúa, leo núi đá vôi, thăm chùa và ngồi thuyền du ngoạn danh thắng Tràng An...

Lễ hội 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ở cố đô Hoa Lư thu hút du khách ảnh 2Du khách thăm quan khu du lịch Hang Múa dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tháng 2/2023, Ninh Bình cũng vinh dự lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới do Traveller Review Awards bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên được Booking tổ chức nhằm vinh danh các điểm đến, cơ sở lưu trú toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết thời gian qua, ngành du lịch luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điểm đến thân thiện, tuyệt vời cho du khách trong và ngoài nước.

Nhằm đảm bảo đón khách an toàn, chu đáo, ngành du lịch Ninh Bình đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tập trung đầu tư tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuẩn bị nhân lực phục vụ khách du lịch.

Ngành tích cực phối hợp với chính quyền địa phương mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ du lịch, trang bị kỹ năng, nâng cao trình độ cho người dân tham gia hoạt động ở lĩnh vực du lịch; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh sai phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, xâm hại di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt là hoạt động làm suy giảm môi trường, cảnh quan thiên nhiên trong vùng di sản.

Trong 3 tháng đầu năm nay, tỉnh Ninh Bình đã đón 3,2 triệu lượt khách, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, khách nội địa là 3,1 triệu lượt, khách quốc tế gần 126.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.487 tỷ đồng, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục