Lễ hội Đền Hùng 2012: Tự hào dòng giống Tiên Rồng

Hàng triệu con Lạc cháu Rồng ở trong và ngoài nước đang nô nức hành hương về đất Tổ, dâng hương thành kính tri ân công đức tổ tiên.
"Dùai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba," câu ca dao có từ bao đời nayvẫn luôn in sâu trong tiềm thức mỗi người dân Việt Nam.

Chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày chính hội Đền Hùng (10/3 âm lịch)nhưng ngay từ những ngày này, hàng triệu người con trên khắp mọi miềnTổ quốc, kiều bào sinh sống ở nước ngoài lại cùng nhau hành hương vềđất Tổ, thắp nén hương thành kính, tri ân công đức tổ tiên.

Năm nay, khách hành hương về đất Tổ đông hơn. Từ sáng sớm mồng 5/3 nămNhâm Thìn (26/3/2012), các con đường từ thành phố Việt Trì, các huyệnLâm Thao, Phù Ninh đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng như hẹp lại bởilượng xe ngày càng nhiều.

Trên đường Hùng Vương, nối từ Việt Trì lên ĐềnHùng, cờ Tổ quốc, cờ hội, băngrôn, ápphích rực rỡ sắc màu dẫn du khách đến khudi tích, với khí thiêng sông núi hội tụ vềđỉnh Nghĩa Lĩnh.

Thời tiết mát mẻ và mặc dù có những cơn mưa nhỏ nhưng dòng người trảy hội mỗi ngày thêm đông đúc hơn.

Khoảng 8 giờ sáng, hàng vạn ngườidân đứng chật khu vực sân hành lễ, đường lên cổng đền, chứng kiến đoànrước lễ dâng hương của thành phố Việt Trì.

Sau nghilễ dâng hương, dòng người đổ dồn về khu vực cổng đền. Dù đã được mởrộng hơn trước, song với lượng du kháchvề hành lễ rất đông nên khu vực này không tránh khỏi quá tải. Tuy vậy,mọi người vẫn hành hương trong không khí trang nghiêm, tuần tự theotừng bậc đá bước lên đền.

Từ Đền Hạ lên Đền Thượng, LăngVua Hùng khói hương nghi ngút. Hàng vạn con Rồng cháu Tiên thành kínhtri ân công đức tổ tiên.

Khu vực sân hành lễ, các nhà văn hóa hội trại,các sân khấu biểu diễn văn nghệ, trại văn hóa... đã cơ bản được hoàntất và thu hút khá đông người xem.

Hòa trong dòng người đông đúc, bàNguyễn Thị Thu, đến từ tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ:"Bao nhiêu năm mong ước,hôm nay tôi mới có dịp về đất Tổ chiêm bái các vua Hùng, các bậc tổtiên có công khai sơn phá thạch. Bản thân tôi rất tự hào về truyềnthống 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc."

Ông Nguyễn Văn Phấn ở HàGiang thì vui vẻ cho biết: "Thấy Đền Hùng được đầu tư xây dựng khang trang,bề thế, lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô với một không gian rộnglớn, tôi rất phấn khởi và tự hào mình là dòng giống Tiên Rồng."

Chia sẻniềm vui của mình, chị Phan Hải Anh, đến từ Hà Nội, tâm sự: "Lần thứ batôi đến Đền Hùng, thấy nơi đây được đầu tư rất lớn, các nơi thờ tự đượctrùng tu tôn tạo nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm. Đường sá, các côngtrình phụ trợ như vườn hoa, cây cảnh được làm mới, vệ sinh môi trườngnăm nay sạch sẽ hơn, khu di tích có diện mạo khang trang hơn. Du kháchvề trẩy hội rất đông, chứng tỏ Đền Hùng và Lễ hội Đền Hùng có vị trírất quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam."

Ông Nguyễn Xuân Các, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết trước ngày khai hội, Ban tổ chức đã có phương án chống ùn tắc giaothông, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho du khách.

Năm 2012, Ban tổ chứcmở thêm nhiều địa điểm trông giữ xe mới, niêm yết giá cho từng loại xe;kiên quyết không để ùn tắc giao thông kéo dài, đồng thời chấm dứt tìnhtrạng ép giá gửi xe.

Trên những biển hiệu niêm yết giá, bãi đỗ xe, Bantổ chức ghi thêm số điện thoại đường dây nóng để có thắc mắc gì, nhândân về trẩy hội Đền Hùng có thể báo ngay cho Ban quản lý xử lý.

Côngtác vệ sinh môi trường mùa lễ hội năm nay được cải thiện đáng kể bằngviệc tăng thêm người thu gom rác, đặt thêm nhiều thùng rác, nhà vệ sinhcông cộng tạo thuận lợi cho du khách. Hàng quán được sắp xếp gọn gàng ởnhững nơi quy định.

Lễ hội đền Hùng năm nay được trảidài trong phạm vi Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã,phường vùng ven.

Các nghi thức cúng tế và dâng hương tưởng niệm VuaHùng sẽ diễn ra tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân, đền Tổ Mẫu Âu Cơ và đềnThượng.

Điểm nhấn trong phần Lễ năm nay là lễ rước kiệu được tổ chứctrang trọng với sự tham gia của các xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, KimĐức, phường Vân Phú (thành phố Việt Trì) xã Tiên Kiên (Lâm Thao) về Đền Hùngvào ngày mùng 8/3 âm lịch, có sự chứng kiến của nhiều đoàn khách ngoạigiao, đại diện Tổ chức UNESCO và Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam; triểnlãm ảnh "Các di tích thờ Hùng Vương và liên quan đến Thời đại HùngVương ở Việt Nam"; tọa đàm về “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Hội tụvăn hóa tâm linh - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc..."

Đây là nhữngcứ liệu quan trọng để Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học "Tínngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" đề nghị UNESCO công nhận là Disản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và xây dựng Khu di tíchlịch sử Đền Hùng trở thành Trung tâm văn hóa-lễ hội về với cội nguồndân tộc Việt Nam.

Năm nay, phần hội cũng có nhiều hoạtđộng đặc sắc với sự tham gia của các tỉnh, thành phố như Điện Biên,Nghệ An, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổchức với quy mô rộng, từ thành phố Việt Trì cho đến Trung tâm Lễ hội Đền Hùngvà khu vực phụ cận, gắn với chương trình "Du lịch về cội nguồn" của batỉnh Phú Thọ-Yên Bái-Lào Cai.

Trong thời gian tổ chức lễ hội, tạiKhu di tích sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như thigói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy; thi đấu bóng chuyền nam, cờtướng, vật dân tộc và bắn nỏ.

Nổi bật trong phần Hội năm nay là cáchoạt động quảng bá hát Xoan và Liên hoan tiếng hát làng Xoan lần thứnhất.

Vào dịp này, tại thành phố Việt Trì cũng diễn ra Giải bóng chuyền cácđội mạnh toàn quốc tranh cúp Hùng Vương năm 2012; Hội thi bơi Chải trênsông Lô; Hội chợ Hùng Vương năm 2012 và bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm9/3 năm Nhâm Thìn.

Về với Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hộiĐền Hùng, mỗi người dân Việt Nam, dù ở vùng núi, đồng bằng hay miềnduyên hải đều cùng chung dòng máu Lạc Hồng lấy đoàn kết yêu thương, đùmbọc làm sức mạnh tinh thần.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là dịpđể khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn," thắt chặt tinh thầnđại đoàn kết toàn dân tộc, động viên toàn dân tích cực học tập, laođộng sản xuất, cống hiến công sức, trí tuệ cho công cuộc công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quất Tứ Liên với quả to, đều, mã đẹp đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết nguyên đán. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Quất cảnh Tứ Liên-"di sản" xanh của Tết Việt

Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” là sự kiện thường niên, ngày càng được mở rộng, là điểm hẹn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần khẳng định vị thế của quất cảnh Tứ Liên. 

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được Mường Phăng (Điện Biên) tổ chức vào dịp đầu Năm mới, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.

Người dân Huế check - in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm Giáng sinh đang đến gần. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Huế rực rỡ đón mùa Giáng sinh an lành

Khoảnh khắc thiêng liêng mừng Chúa Giáng sinh năm 2025 đang đến rất gần. Những ngày này, không khí Noel đã lan tỏa khắp các giáo xứ, nhà thờ và từng con phố của thành phố Huế.