Lễ hội rượt bò San Fermin khiến nhiều du khách bị thương

Sau 5 ngày tổ chức, lễ hội rượt bò San Fermin tại Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 2 trường hợp bị thương phải nhập viện, trong đó gồm 1 du khách Anh và 1 du khách Mỹ.
Lễ hội rượt bò San Fermin khiến nhiều du khách bị thương ảnh 1Lễ hội rượt bò San Fermin diễn ra lần đầu tiên vào năm 1911 và đã ghi nhận tổng cộng 16 trường hợp tử vong cho đến nay.(Nguồn: EPA)

Theo giới chức y tế tại thành phố Pamplona, miền Bắc Tây Ban Nha, nơi diễn ra lễ hội rượt bò tót San Fermin nổi tiếng, 1 du khách Anh 49 tuổi đã bị dập mắt cá chân cần phẫu thuật, trong khi 1 du khách đến từ Chicago, Mỹ bị thương ở đầu sau khi ngã nhoài trên phố do bị bò rượt ngày 8/7.

Trước đó, trong ngày thứ 3 của lễ hội, 3 du khách Mỹ và 1 người Tây Ban Nha bị thương trong lượt chạy đầu tiên trong ngày.

Hiện, cả 3 người này vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

San Fermin là một trong những lễ hội chạy đua cùng bò tót hằng năm có quy mô lớn và thu hút được sự tham gia của đông đảo khách du lịch trên toàn thế giới.

[Video] Kinh hoàng cảnh bò tót rượt đuổi người dự lễ hội San Fermin

Toàn bộ 6 chú bò tót tham dự lễ hội năm nay đều đến từ trang trại nhân giống Jose Escolar Gil, tỉnh miền Trung Avila.

Đội "hung thần" năm nay đã hoàn thành đường chạy dài 848.6m trong thời gian 2 phút 13 giây, lập kỷ lục nhanh nhất tính từ đầu năm đến nay.

Sau phần chạy cùng bò tót, lễ hội San Fermin sẽ tiếp tục chương trình đấu bò tót trước khi kết thúc vào ngày 14/7 tới 9 ngày diễn ra.

Lễ hội rượt bò San Fermin diễn ra lần đầu tiên vào năm 1911 và đã ghi nhận tổng cộng 16 trường hợp tử vong cho đến nay.

Tai nạn đáng tiếc xảy ra gần đây nhất vào năm 2009 khi một chú bò tót chạy lệch khỏi làn chạy phân định, húc chết một thanh niên 27 tuổi người Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục