LHQ nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong ứng phó Biến đổi Khí hậu

Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu ý rằng thanh niên ủng hộ việc sử dụng năng lượng tái tạo, việc làm xanh, xây dựng hệ thống giao thông công cộng ít phát thải và các biện pháp thích ứng với khí hậu.

Khí thải phát ra từ nhà máy điện than ở miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khí thải phát ra từ nhà máy điện than ở miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nêu bật vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy hành động ứng phó với Biến đổi Khí hậu và định hình tương lai đô thị, đồng thời kêu gọi trao quyền cho nhóm này để đẩy nhanh tiến trình phát triển bền vững toàn cầu.

Trong thông điệp nhân Ngày Thành phố Thế giới, ông Guterres nhấn mạnh với việc chiếm hơn một nửa dân số thế giới và 70% lượng khí thải nhà kính toàn cầu, các thành phố đang ở tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng khí hậu. Theo ông, các thành phố này cần động lực và tầm nhìn của thanh niên để hướng đến việc thay đổi.

Ông Guterres lưu ý rằng thanh niên ủng hộ việc sử dụng năng lượng tái tạo, việc làm xanh, xây dựng hệ thống giao thông công cộng ít phát thải và các biện pháp thích ứng với khí hậu, góp phần định hình các thành phố bền vững. Do đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia nâng cao tiếng nói của thanh niên, đầu tư vào các ý tưởng của họ và thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của thanh niên vào quá trình ra quyết định.

Ông Guterres tin tưởng rằng: "Bằng cách trao quyền cho những người trẻ tuổi, chúng ta có thể đẩy nhanh hành động vì khí hậu và thúc đẩy tiến trình toàn cầu hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững."

Ngày Thành phố Thế giới do Chính phủ Trung Quốc đề xuất trong Tuyên bố Thượng Hải tại Triển lãm Thế giới năm 2010. Sau đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ra một nghị quyết ấn định ngày 31/10 là Ngày Thành phố Thế giới nhằm nâng cao nhận thức về sự cấp thiết phải xây dựng các thành phố thành nơi bền vững, dễ tiếp cận và đáng sống hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.