LHQ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Syria sau thảm họa động đất

OCHA nhấn mạnh số người cần hỗ trợ tại Syria đã ở mức cao chưa từng có, ngay cả trước khi xảy ra thảm họa động đất, với hơn 15 triệu người cần viện trợ nhân đạo và hơn 90% người sống trong nghèo khó.
LHQ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Syria sau thảm họa động đất ảnh 1Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Aleppo, Syria, ngày 17/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/3, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết dù còn nhiều thách thức, song các nhân viên hỗ trợ nhân đạo tại Syria vẫn đang đẩy mạnh vận chuyển hàng cứu trợ cho các nạn nhân sau thảm họa động đất vào tháng 2 vừa qua. 

OCHA nêu rõ kể từ ngày 6/2, thời điểm động đất làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cơ quan này đã viện trợ lương thực cho hơn 1,2 triệu người ở Syria.

Hơn 340.000 người đã tiếp cận được nước sạch và các dịch vụ vệ sinh. Các đối tác của Liên hợp quốc cũng đã hỗ trợ 2,6 triệu lượt thăm khám y tế.

Theo OCHA, hiện đã có 72% trong tổng số tiền 398 triệu USD mà Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ cho Syria được đáp ứng.

Khoản tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ cho 4,9 triệu trong tổng số 8,8 triệu người chịu ảnh hưởng.

Tuy nhiên, OCHA nhấn mạnh rằng số người cần hỗ trợ tại quốc gia Trung Đông này đã ở mức cao chưa từng có, ngay cả trước khi xảy ra thảm họa động đất, với hơn 15 triệu người cần viện trợ nhân đạo và hơn 90% người dân sống trong nghèo khó.

[Liên hợp quốc đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria]

OCHA nhấn mạnh sau 12 năm chìm trong xung đột và các cuộc khủng hoảng, các dịch vụ thiết yếu gồm nhà ở, y tế, giáo dục, nước sạch và năng lượng tại Syria đang tiếp tục chịu tác động nặng nề.

Trận động đất có độ lớn 7,8 hôm 6/2 đã làm rung chuyển Syria trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với dịch tả và khủng hoảng thiếu nước.

Theo thống kê, thảm kịch động đất vào ngày 6/2 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 54.000 người, trong đó có hơn 48.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 6.000 nạn nhân tại Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục