Liban: 9 người vẫn mất tích trong vụ nổ ở cảng Beirut

Quân đội Liban thông báo 9 người vẫn mất tích trong vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Beirut vào ngày 4/8, bao gồm 7 người Liban và 2 người Syria, hiện vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau vụ nổ tại cảng Beirut, Liban, ngày 2/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau vụ nổ tại cảng Beirut, Liban, ngày 2/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, kênh truyền hình LBCI đưa tin quân đội Liban ngày 19/9 thông báo 9 người vẫn mất tích trong vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Beirut vào ngày 4/8, bao gồm 7 người Liban và 2 người Syria, hiện vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm.

Hai vụ nổ lớn tại cảng Beirut hôm 4/8 đã phá hủy các tòa nhà ở hầu hết các khu vực của thủ đô Liban, làm khoảng 190 người thiệt mạng và ít nhất 6.000 người bị thương.

Công tác cứu hộ và dọn dẹp hiện trường vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

[LHQ cập nhật tiến độ viện trợ khẩn cấp các nạn nhân vụ nổ ở Beirut]

Trong một tuyên bố đăng trên trang web ngày 18/9, quân đội Liban cho biết trong quá trình khám xét cảng Beirut đã tìm thấy 1.320kg pháo hoa trong 120 chiếc hộp tại một nhà kho.

Lính công binh sau đó đã xử lý số pháo hoa này.

Cảng và một vùng trung tâm Beirut đã bị tàn phá trong vụ nổ lớn hôm 4/8, làm ít nhất 190 người thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ nổ là do 2.750 tấn chất nổ mạnh ammoni nitrat được lưu trữ tại cảng trong điều kiện tồi tệ.

Hôm 3/9, quân đội Liban cho biết cũng đã phát hiện thêm 4,35 tấn ammoni nitrat gần lối vào cảng Beirut./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục