Liban: Kết án 2 bị cáo dính líu vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafic Hariri

Hai bị cáo Habib Merhi và Hussein Oneissi bị kết án tù chung thân với tội danh đồng phạm ám sát cựu Thủ tướng Rafic Hariri trong vụ tấn công đẫm máu tại Beirut năm 2005.
Liban: Kết án 2 bị cáo dính líu vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafic Hariri ảnh 1Các thành viên Hezbollah bị kết án trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Rafic Hariri năm 2005. (Ảnh PTI)

Ngày 16/6, Tòa án Đặc biệt về Liban có trụ sở tại Hà Lan (STL) đã kết án tù chung thân hai bị cáo là thành viên của phong trào Hezbollah do các đối tượng này dính líu tới vụ đánh bom tại thủ đô Beirut của Liban vào năm 2005 khiến cựu Thủ tướng Rafic Hariri thiệt mạng.

Trong phán quyết cùng ngày, Chủ tọa STL, bà Ivana Hrdlickova, nêu rõ cả bị cáo Habib Merhi và Hussein Oneissi đều biết về âm mưu ám sát cựu Thủ tướng Hariri trong vụ tấn công đẫm máu tại Beirut năm 2005.

Các bản án phản ánh bản chất tội ác của chủ nghĩa khủng bố. Do đó, tòa quyết định kết án vắng mặt hai bị cáo này với án tù chung thân.

Đây là mức án cao nhất theo quy chế và các quy định đối với từng tội danh trong số 5 tội danh mà tòa tuyên phạt.

Các tội danh này gồm âm mưu thực hiện một hành động khủng bố, đồng phạm thực hiện hành vi khủng bố, đồng phạm cố ý giết hại cựu Thủ tướng Hariri cùng 21 nạn nhân khác và đồng phạm trong âm mưu tấn công khiến 226 người bị thương.

[Hezbollah và các đồng minh mất ưu thế trong cuộc bầu cử quốc hội Liban]

Vào tháng Ba năm nay, tòa án STL - do Liên hợp quốc lập ra từ năm 2009 - đã ra phán quyết tuyên hai bị cáo Merhi và Oneissi có tội trong vụ tấn công nói trên.

Tòa nêu rõ các đối tượng này đã phát tán một video, trong đó một nhóm giả danh đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm che giấu hung thủ thực sự là thành viên của một mạng lưới bí mật trong Hezbollah - phong trào Hồi giáo vũ trang dòng Shiite của Liban.

Tuy nhiên, hai bị cáo này vẫn chưa bị bắt giam do Hezbollah từ chối giao cho nhà chức trách.

Phong trào này cũng từ chối giao đối tượng thứ ba là Salim Ayyash bị kết án tù chung thân vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục