Liban triệu đại sứ Mỹ liên quan đến phát biểu về Hezbollah

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Al-Hadath của Saudi Arabia phát sóng hôm 26/6, Đại sứ Mỹ tại Liban Dorothy Shea nói rằng Mỹ "quan ngại sâu sắc về vai trò của Hezbollah, một tổ chức khủng bố."
Liban triệu đại sứ Mỹ liên quan đến phát biểu về Hezbollah ảnh 1Tổng thống Liban Michel Aoun gặp Đại sứ Mỹ tại Liban Dorothy Shea ở Presidenti. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 28/6, Bộ Ngoại giao Liban đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này do những bình luận chỉ trích Hezbollah gần đây của bà, một ngày sau khi một thẩm phán cấm truyền thông địa phương đăng tải phát biểu của vị đại sứ này.

Hãng thông tấn quốc gia Liban ra thông cáo cho biết Ngoại trưởng Nassif Hitti "đã triệu Đại sứ Mỹ Dorothy Shea để có cuộc gặp vào ngày 29/6 liên quan đến những bình luận mới nhất của bà."

[Biểu tình gây bạo loạn đường phố ở Liban, 49 người bị thương]

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin Al-Hadath được phát sóng hôm 26/6, bà Shea nói rằng Mỹ "quan ngại sâu sắc về vai trò của Hezbollah, một tổ chức khủng bố."

Phong trào Shi'ite này cùng đồng minh chiếm đa số ghế trong quốc hội và nội các của Liban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục