Liban và Israel nhất trí đàm phán về tranh chấp khu vực biên giới

Cuộc thương lượng sẽ được tổ chức ở thị trấn biên giới Naqoura, miền Nam Liban, dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, và Mỹ sẽ thúc đẩy một thỏa thuận sớm nhất có thể.
Liban và Israel nhất trí đàm phán về tranh chấp khu vực biên giới ảnh 1Biên giới Israel-Liban. (Nguồn: jpost.com)

Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri ngày 1/10 cho biết nước này và Israel đã nhất trí về khung đàm phán nhằm chấm dứt tranh chấp biên giới kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai nước vốn về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Phát biểu họp báo, ông Berri thông báo cuộc thương lượng sẽ được tổ chức ở thị trấn biên giới Naqoura, miền Nam Liban, dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, và Mỹ sẽ thúc đẩy một thỏa thuận sớm nhất có thể. Theo ông Berri, quân đội sẽ dẫn đầu phái đoàn của Liban.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz cũng thông báo nước này và Liban sẽ tổ chức cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian để chấm dứt tranh cấp hải giới. Theo ông Steinitz, dự kiến cuộc đàm phán sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ lễ Sukkot của người Do Thái kết thúc vào ngày 9/10.

[Israel xúc tiến đàm phán với Liban về vấn đề chủ quyền lãnh hải]

Trong phản ứng của mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng ngày hoan nghênh việc Israel và Liban nhất trí về một khung để khởi động đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm giải quyết tranh chấp hải giới.

Ông Pompeo nhấn mạnh cuộc đàm phán tới "có khả năng đạt được sự ổn định, an ninh và thịnh vượng lớn hơn cho cả người dân Liban cũng như Israel."

Về phần mình, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (UNIFIL) giám sát biên giới chung giữa Israel với Liban đã lên tiếng hoan nghênh tin tức mới trên, đồng thời cho biết sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ cần thiết nhằm tìm ra một giải pháp cho vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục