Libya: GNA phát động chiến dịch tấn công quân đội miền Đông

GNA đã tiến hành 17 cuộc không kích vào các vị trí của LNA ở thành phố Tarhuna (cách thủ đô Tripoli khoảng 90km về phía Nam), tiêu diệt 8 tay súng của lực lượng này và bắt giữ hơn 100 người khác.

Ngày 18/4, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận thông báo phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) tự xưng ở miền Đông nước này.

GNA đã tiến hành 17 cuộc không kích vào các vị trí của LNA ở thành phố Tarhuna (cách thủ đô Tripoli khoảng 90km về phía Nam), tiêu diệt 8 tay súng của lực lượng này và bắt giữ hơn 100 người khác. GNA cũng cáo buộc LNA tấn công các mục tiêu dân sự ở Tripoli, làm 10 dân thường bị thương, trong đó có 4 trẻ em.

Tình hình chiến sự tại Libya tiếp tục leo thang kể từ tháng 4/2019, sau khi lực lượng LNA do Tướng Khalifa Haftar chỉ huy bắt đầu các cuộc tấn công vào thủ đô Tripoli. Quân của Tướng Haftar đã kiểm soát nhiều khu vực của Libya, trong khi GNA chỉ kiểm soát một phần nhỏ của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục