LienVietPostBank chia cổ tức với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu

Năm 2022, LienVietPostBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức 12%.
LienVietPostBank chia cổ tức với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu ảnh 1Đoàn Chủ tịch LienVietPostBank tại Đại hội cổ đông. (Ảnh: Vietnam+)

Tại Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank-mã LPB) được tổ chức chiều 28/4, các cổ đông đã thông qua phương án kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu như: Tổng tài sản đạt 336.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021; huy động thị trường dân cư và tổ chức (thị trường 1) đạt 257.070 tỷ đồng, tương đương tăng 18,4%.

Tín dụng thị trường 1 đạt 246.650 tỷ đồng, tăng 98%; thu dịch vụ dự kiến tăng 34% đạt 1.150 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 12%.

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phương án tăng vốn thêm 6.213 tỷ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% (năm 2021 là 12%) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư nước ngoài.

[Ngân hàng LienVietPostBank tăng tốc số hóa, chạy đua bán lẻ[

Ngân hàng cũng chào bán 95,8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa là 9,99%. Ngoài ra, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng gần 42%, đạt hơn 21.249 tỷ đồng.

Với số vốn điều lệ tăng thêm, ngân hàng sẽ mở rộng quy mô cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh nhằm mục tiêu tăng trưởng quy mô ngân hàng, mở rộng thị phần, tận dụng thế mạnh mạng lưới rộng khắp để trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu.

Trả lời thắc mắc của cổ đông về con số lợi nhuận dự kiến năm 2022 là 4.800 tỷ đồng, ông Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc LienVietPostBank, cho biết ngân hàng đề ra con số như trên là kịch bản an toàn nhất, phòng ngừa những ảnh hưởng của dịch bệnh. Riêng quý 1/2022, ngân hàng đã đạt hơn 1.700 tỷ đồng nên cả năm lợi nhuận sẽ khả quan.

LienVietPostBank chia cổ tức với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu ảnh 2Lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank từ năm 2018-2022. Đơn vị: Tỷ đồng

Đề cập tới việc thoái vốn của cổ đông Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) không thành công, ông Phạm Doãn Sơn cho hay việc không thoái vốn thành công do bên VNPost định giá, đưa ra bán đấu giá đúng lúc cổ phiếu trên thị trường đi xuống. Vì vậy, doanh nghiệp Nhà nước không được phép bán với giá thấp hơn mức định giá.

Các cổ đông cũng thắc mắc về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài chưa thực hiện được, ông Sơn cho biết thời gian qua đã chuẩn bị chốt với đối tác nhưng giá cổ phiếu thị trường xuống thấp nên ngân hàng chủ động dừng lại. Thời gian tới, thị trường hồi phục trở lại thì ngân hàng sẽ tiếp tục đàm phán để mang về quyền lợi cao nhất cho cổ đông./.

Kết thúc quý 1, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank tăng 62% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.795 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động quý 1 đạt 3.260 tỷ đồng, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, thu nhập thuần từ lãi tăng trưởng 40% so với cùng kỳ do quy mô cho vay bán lẻ, thu hồi lãi của các khoản vay cơ cấu COVID-19 do khách hàng đã khôi phục được hoạt động kinh doanh.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng 34,4%, đạt 217,4 tỷ đồng nhờ các dịch vụ như bảo hiểm, thẻ, ngân hàng số. Tăng trưởng mạnh nhất là hoạt động khác (chủ yếu là xử lý, thu hồi nợ xấu) với mức tăng tới 2.112%, tương đương tăng 22 lần.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục