Lĩnh vực đất đai "nóng" với 80% câu hỏi giao lưu trực tuyến

Tính đến 11 giờ ngày 28/10, đã có gần 700 câu hỏi của người dân và doanh nghiệp gửi tới Chương trình giao lưu trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm khoảng 80%.
Lĩnh vực đất đai "nóng" với 80% câu hỏi giao lưu trực tuyến ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và các Thứ trưởng nghiên cứu trả lời câu hỏi của người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: TNMT)

Tính đến thời điểm 11 giờ 30 phút sáng nay (28/10), đã có gần 700 câu hỏi của người dân và doanh nghiệp gửi tới Chương trình giao lưu trực tuyến lần thứ 15 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó lĩnh lĩnh đất đai chiếm khoảng 80%, lĩnh vực môi trường 16%, còn lại là các lĩnh vực khác.

Bộ sẽ trả lời những vấn đề thuộc chính sách

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển, cho biết trong đợt giao lưu trực tuyến lần này, lĩnh vực “nóng” nhất vẫn là đất đai, nhưng so với trước thì lần này tỷ lệ câu hỏi có thấp hơn.

Về nội dung câu hỏi liên quan đến lĩnh vực đất đai, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết phần lớn các câu hỏi tập trung vào hai vấn đề chính là giải đáp những thắc mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có giấy tờ, hoặc trước đây vi phạm) và giao đất cho thuê đất.

Một điểm “nóng” khác so với đợt giao lưu trực tuyến lần trước là các câu hỏi tập trung vào hướng dẫn thực thi pháp luật lần này nhiều hơn. Việc này là do nhận thức của người dân, doanh nghiệp và kể cả các cán bộ chuyên môn trong ngành cũng chưa cập nhật hết được các thông tin, nội dung quy định của Luật Đất đai 2013 để tháo gỡ những vướng mắc.

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, với những câu hỏi cụ thể, sở tài nguyên và môi trường tại các địa phương sẽ có trách nhiệm trả lời. 

Riêng với những câu hỏi liên quan đến chính sách, pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp đứng trả lời.

Sẽ có tổng hợp nhận xét về giao lưu 

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cũng cho biết, sau khi kết thúc đợt giao lưu trực tuyến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp chung lại những cái được và chưa được, để tổ chức đợt giao lưu trực tuyến lần tới sẽ diễn ra thuận lợi hơn.

Liên quan đên tình trạng các quận, huyện của thành phố Hà Nội chậm trả nợ đất dịch vụ cho người dân, trong buổi giao lưu trực tuyến sáng nay, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, mặc dù Hà Nội đã rất tích cực giải quyết tình trạng nợ đất dịch vụ, nhất là bố trí quỹ đất tại các địa phương, song đến nay vẫn còn chậm.

Lý giải cho thực tế nêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng để có một quỹ đất, các địa phương cũng phải có thời gian lập quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng. Chính vì thế, có thể nói việc trả nợ đất dịch vụ cho người dân tại thành phố Hà Nội đến nay cũng chưa đáp ứng được những mong muốn.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cũng nhấn mạnh, để tháo gỡ những khó khăn trong trả nợ đất dịch vụ, tới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đứng ra đôn đốc và tin rằng Hà Nội sẽ sớm giải quyết xong khoản nợ đất dịch vụ cho người dân.

Báo Điện tử Vietnam+ sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về Chương trình giao lưu trực tuyến giữa ngành tài nguyên và môi trường với người dân, doanh nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục