Litva-Thụy Điển thảo luận về tăng cường hợp tác trong khu vực Baltic

Tổng thống Litva và Thủ tướng Thụy Điển đã có cuộc gặp song phương để thảo luận về mối quan hệ song phương, việc hợp tác trong các tổ chức quốc tế và các vấn đề an ninh của khu vực Baltic.
Litva-Thụy Điển thảo luận về tăng cường hợp tác trong khu vực Baltic ảnh 1Đường dây tải điện NordBalt của Litva với sự hỗ trợ lắp đặt của Thụy Điển. (Nguồn: www.15min.lt)

 Ngày 21/10, tại thủ đô Vilnius, Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite và Thủ tướng Algirdas Butkevicius đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Loefven để thảo luận về mối quan hệ song phương, việc hợp tác trong các tổ chức quốc tế, việc thực hiện các dự án năng lượng chung Litva-Thụy Điển và các vấn đề an ninh của khu vực Baltic.

Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực Baltic có nhiều biến động hối thúc các quốc gia thuộc khu vực này và các quốc gia Bắc Âu cùng phối hợp hành động và chú trọng tới công tác chia sẻ thông tin, tăng cường an ninh năng lượng trên toàn khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Thủ tướng Loefven cho biết Thụy Điển không coi sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Nga là mối đe dọa trực tiếp tới nước này và bản thân Thụy Điển đang cân nhắc tăng cường sức mạnh quân sự của mình.

Bên cạnh đó, ông Loefven cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với mục tiêu độc lập năng lượng, cũng như quyết tâm của Litva trong việc gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vào năm 2017.

Về phần mình, Thủ tướng Litva Algirdas Butkevici khẳng định các quốc gia cần có sự đoàn kết, đặc biệt là các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), để cùng đối phó với những thách thức quân sự mới.

Thụy Điển là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Litva ở EU trong các vấn đề an ninh, kinh tế và hợp tác chính trị, đồng thời còn là đối tác năng lượng quan trọng của quốc gia vùng Baltic này.

Đường dây tải điện NordBalt, được lắp đặt với sự phối hợp của Thụy Điển, sẽ giúp kết nối hệ thống truyền tải điện năng của Litva với quốc gia Bắc Âu này, đồng thời góp phần tăng cường sự độc lập năng lượng của Litva.


Theo kế hoạch, hệ thống tải điện liên quốc gia trên sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.