Lộ sáng thủ phạm các vụ tấn công bằng mã độc Mirai tại Mỹ

Giới chức Mỹ đã công bố các tội danh hình sự đối với một cựu sinh viên đại học cùng 2 người khác có liên quan đến các vụ tấn công bằng mã độc Mirai làm sập mạng Internet tại một số nước.
Lộ sáng thủ phạm các vụ tấn công bằng mã độc Mirai tại Mỹ ảnh 1Paras Jha (trái). (Nguồn: Nj.com)

Ngày 13/12, giới chức Mỹ đã công bố các tội danh hình sự đối với một cựu sinh viên đại học cùng 2 người khác có liên quan đến các vụ tấn công bằng mã độc Mirai làm sập mạng Internet tại một số nước trên thế giới hồi năm ngoái.

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố các nhận tội của Paras Jha, 21 tuổi, một cựu sinh viên trường Đại học Rutgers, người đã thừa nhận soạn thảo mã độc trên, và Josiah White, 20 tuổi, cùng Dalton Norman, 21 tuổi, hai người đã thu lợi từ các cuộc tấn công.

Jha đã thừa nhận viết mã độc cho mạng botnet vốn kiểm soát hơn 100.000 thiết bị kết nối Internet như các máy quay phim, đầu phát wifi, tivi thông minh.... Bằng cách điều khiển một mạng lưới botnet - mạng máy tính được tạo lập từ các máy tính bị nhiễm độc mà tin tặc có thể điều khiển từ xa - mã độc trên có thể đánh sập các mạng lưới và trang web tại Mỹ, Đức, Liberia và những nơi khác.

Cũng theo giới chức Mỹ, 3 đối tượng trên đã sử dụng botnet để thực hiện các vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), khiến các mục tiêu, gồm các trang web hay dịch vụ trực tuyến, trở nên quá tải và người dùng gặp khó khăn hoặc không thể truy cập.

Sau đó, Jha đã đăng mã nguồn cho mã độc Mirai trên một diễn đàn tội phạm, theo đó cho phép các nhóm khác sử dụng.

Mã độc Mirai được sử dụng để kiếm tiền thông qua "một cú click chuột giả mạo," tạo cảm giác một người sử dụng đã ấn vào một quảng cáo với mục đích tạo doanh thu giả tạo.

Ba đối tượng trên đã thu về khoảng 180.000 USD bằng tiền ảo Bitcoin từ vụ này. Ngoài ra, Jha cũng đã thừa nhận trong thời gian 2014-2016, y thực hiện một loạt vụ tấn công khiến mạng lưới máy tính Rutgers bị tê liệt. Với việc làm trên, Jha, White và Norman có thể phải ngồi tù và bị phạt tiền.

Trước đó, hồi đầu năm nay, nhà nghiên cứu bảo mật uy tín Brian Krebs đã xác định Jha là một nghi phạm trong các vụ tấn công bằng mã độc.

Ông cho biết Jha đã lấy biệt danh trên mạng là Anna-Senpai, thực hện các vụ tấn công từ chối dịch sử dụng các phiên bản khác nhau của mã độc Miraim bao gồm các mục tiêu như Đại học Rutgers ở New Jersey - nơi đối tượng đang theo học vào thời điểm đó.

Hồi tháng 10 năm ngoái, môt loạt vụ tấn công quy mô lớn bằng mã độc Mirai nhằm vào các công ty cung cấp dịch vụ Internet của Mỹ đã khiến hàng loạt trang web và trang mạng xã hội nổi tiếng như Twitter, Spotify, Netflix, PayPal... không thể truy cập trong nhiều giờ.

Vụ tấn công ban đầu xảy ra chủ yếu ở khu vực miền Đông nước Mỹ sau đó nhanh chóng lan rộng ra khắp cả nước và một số khu vực trên thế giới.

Trên website của mình, Dyn - công ty chuyên quản trị các thư mục miền và định tuyến mạng của Internet có trụ sở tại New Hampshire - cho biết các máy chủ tên miền DNS đã hứng chịu 2 cuộc tấn công DDos, khiến các dịch vụ trực tuyến bị gián đoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.