Lợi nhuận ròng của hãng San Miguel tăng 199%

Lợi nhuận ròng của San Miguel tăng mạng nhờ doanh số bán hàng tăng cao, đặc biệt là nhờ việc xuất khẩu bia Kirin sang Nhật Bản.
Tập đoàn thực phẩm và đồ uống San Miguel (Philippines) cho biết lợi nhuận ròngcủa hãng đã tăng 199% từ 19 tỷ peso năm 2008 lên 57,8 tỷ peso (1,3 tỷ USD) năm2009.

Lợi nhuận ròng của hãng tăng nhờ doanh số bán hàng tăng cao, trong đó, riêngxuất khẩu bia Kirin sang Nhật Bản chiếm 43,25% tổng doanh số.

Theo San Miguel, mặc dù khủng hoảng kinh tế và phi tập trung do đa dạng hóa kinhdoanh trên nhiều lĩnh vực, nhưng nguyên tắc chi tiêu hợp lý trong hoạt động kinhdoanh đã giúp hãng đạt được thành tích này.

Ramon Ang, chủ tịch Tập đoàn San Miguel cho hay họ sẽ tiếp tục chiến lược đầu tưtrên nhiều lĩnh vực mới như cơ sở hạ tầng, năng lượng và thông tin liên lạc,nhằm hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao hơn.

Năm ngoái, San Miguel đã đa dạng hóa hoạt động của mình trên nhiều lĩnh vực nhưđiện lực, lọc dầu và bán lẻ, thông tin liên lạc và thu phí cầu đường.

Doanh số bán hàng ròng của San Miguel năm 2009 đã tăng 4% so với năm 2008, đạt174,2 tỷ peso./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.