Lothar Matthäus nói gì về Bayern, Dortmund và trận cầu kinh điển Đức?

Trước cuộc chạm trán giữa Bayern và Dortmund, Lothar Matthäus đã đưa ra những nhận định về hai đội bóng cũng như trận cầu kinh điển của nước Đức.
Bayern-Dortmund, trận kinh điển Đức. (Nguồn: Getty Images)
Bayern-Dortmund, trận kinh điển Đức. (Nguồn: Getty Images)

Tâm điểm của vòng 11 Bundesliga chính là cuộc chạm trán giữa Bayern Munich và Dortmund - trận kinh điển của nước Đức.

Lothar Matthäus, cựu đội trưởng Bayern sẽ tham gia bình luận trực tiếp trận đấu này trên kênh Sky.

Trước trận đấu, anh đã có một buổi trao đổi với Kicker về thực lực hai đội cũng như những biến cố xảy ra gần đây ở cả hai đội bóng.

- Matthäus, anh đáng giá thế nào về việc Bayern sa thải huấn luyện viên?

Lothar Matthäus: Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên, tôi đã làm bóng đá nhiều năm và quá quen với cái nghề này. Niko là cầu thủ còn Hansi Flick là trợ lý của tôi hồi còn ở Salzburg, sau đó cả ba chúng tôi cùng làm việc với Giovanni Trapattoni.

Hồi đó, tôi đã rất ấn tượng với chất lượng của Niko Kovac và tất nhiên là tôi theo dõi rất sát những bước đi của cậu ấy.

Ngay từ đầu Niko đã gặp khó khăn ở Bayern, cậu ấy không phải là giải pháp họ thực sự mong muốn - người ta cũng để lộ cho cậu ấy thấy điều đó. Chắc chắn cậu ấy muốn được ủng hộ nhiều hơn nữa. Tôi thấy, cậu ấy đã làm rất tốt công việc của mình.

Lothar Matthäus nói gì về Bayern, Dortmund và trận cầu kinh điển Đức? ảnh 1Lothar Matthäus đưa ra nhận định. (Nguồn: Getty Images)

- Phong độ thể hiện và cả kết quả trận đấu trong những tuần qua không còn là phong cách của Bayern

Lothar Matthäus: Đúng thế, Lần này Kovac đã mắc những sai lầm mà thực ra có thể tránh được cộng thêm những câu nói không mấy "may mắn," ví dụ như đội hình ra sân trận Frankfurt mà tôi hôm đó đã vô cùng ngạc nhiên.

Đá những trận như vậy người ta cần những cầu thủ thực sự chuyên nghiệp và quen thuộc vị trí. Kovac đã thay đổi đội hình mà không ai có thể hài lòng. Có thể cậu ấy đã phải chịu sức ép quá lớn nên mới thỏa hiệp như vậy.

[FC Bayern: Khi cờ được trao vào tay người mới Hansi Flick]

- Nhưng bây giờ sức ép đó đã hết rồi

Lothar Matthäus: Vâng, với cái đơn từ chức, cậu ấy đã tự giải thoát cho mình, mặc dù tôi nghĩ rằng cậu ấy rất muốn làm việc tiếp. Nhưng chỉ khi được ủng hộ mạnh mẽ hơn, và đây là điều không có.

Mùa bóng trước Niko đã thể hiện mình là một chiến binh, cậu ấy đã gục xuống nhưng lại đứng dậy. Gần đây Bayern thi đấu quá kém thêm vào đó kết quả lại quá nghèo nàn. Đáng tiếc, nhưng nghề này là như vậy, cậu ấy không cần ai phải thương hại.

- Hansi Flick lên tạm quyền. Anh đã nói, anh rất biết về ông ấy, vậy Bayern có thể chờ đợi gì ở huấn luyện viên tạm thời này?

Lothar Matthäus: Chúng tôi đã thi đấu cùng với nhau từ 1985-1988 ở Bayern. Tôi tin tưởng cậu ấy tuyệt đối. Người ta nên biết rằng cậu ấy không chỉ là Hansi dễ thương (tên thân mật của Hans-ND) mà còn có thể là Hans.

Cậu ấy có chính kiến rõ ràng, có khả năng truyền đạt tới cầu thủ cũng như khả năng ứng xử với cấp trên và các cầu thủ dự bị. Hans không bao giờ thỏa hiệp. Nhưng tôi nghĩ, về giải pháp lâu dài Bayern sẽ tìm một cái tên khác lớn hơn.

- Đối với các cầu thủ sau một năm rưỡi Kovac, họ thường viện lý do thiếu hụt ý tưởng thi đấu của Kovac để bao biện cho phong độ tồi tệ của Bayern, bây giờ lý do đó đã không còn nữa...

Lothar Matthäus: Đúng thế, bây giờ còn nói được gì nữa. Họ nói đơn giản quá. Kovac biết làm gì hơn khi một ngôi sao được gọi là đẳng cấp thế giới như Philippe Coutinho trận Augsburg một mình đứng trước thủ môn mà không thể ghi bàn. Chưa kể đến biết bao đường chuyền hỏng.

Lothar Matthäus nói gì về Bayern, Dortmund và trận cầu kinh điển Đức? ảnh 2Hansi (trái) đang là HLV tạm thời của Bayern sau khi Kovac ra đi. (Nguồn: En24)

- Hôm nay gặp Borussia Dortmund, anh nghĩ ai thắng?

Lothar Matthäus: Bayern sau trận thua Frankfurt 1-5 đang chịu sức ép nhiều hơn, nhưng các cầu thủ Bayern biết cách giải tỏa. Chính vì vậy tôi nghĩ họ sẽ thắng.

- Sau mùa chuyển nhượng năm nay cả hai câu lạc bộ này đều rất hài lòng với những mua sắm của mình. Anh đánh giá thế nào về những cầu thủ mới về Dortmund và Bayern mùa này?

Lothar Matthäus: Cả hai đều chờ đợi nhiều hơn thế. Nếu là tôi, tôi sẽ cho họ thêm thời gian. Mats Hummels thực ra không thể gọi là cầu thủ mới về mà cần phải làm quen với môi trường mới. Julian Brandt, Thorgan Hazard hay Nico Schulz mặ dù đã thi đấu mở Bundesliga nhưng dù sao ở câu lạc bộ mới cũng có những cái khác.

Mặc dầu vậy, Dortmund không thể hoàn toàn hài lòng được. Bayern thì lại còn ít hơn. Lucas Hernandez lại chấn thương. Benjamin Pavard thế là ổn. Coutinho thể hiện được quá ít. Nhưng người ta cũng phải nói thế này, cậu ấy không có trong kế hoạch của Bayern.

Leroy Sané chấn thương và Bayern không những mang về một cái tên khác mà còn là một cầu thủ thi đấu ở một vị trí hoàn toàn khác. Coutinho cần thời gian để làm quen với Bundesliga, nó hoàn toàn khác với bóng đá ở TBN, Anh hay ở đội tuyển Brazil.

- Liệu Dortmund có khủng khoảng như Bayern hay không nếu như đêm nay họ thua trận này?

Lothar Matthäus: Không, đồ thị phong độ của họ đang đi lên. Đội bóng khá vững chắc, phong độ trận gặp Inter Milan (3-2) rất tuyệt vời. Kết quả mấy trận gần đây cho thấy, các cầu thủ đã tìm thấy nhau. Người ta có thể thua ở Munich - nhưng thua như thế nào. BVB vẫn còn đầy đủ cơ hội để có thể tối thiểu đạt tới những cái đích đặt ra trên đấu trường quốc nội.

Lothar Matthäus nói gì về Bayern, Dortmund và trận cầu kinh điển Đức? ảnh 3Bayern hay Dortmund sẽ giành chiến thắng? (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục