FC Bayern: Khi cờ được trao vào tay 'người mới' Hansi Flick

Tại buổi họp báo trước trận gặp Olympiacos, tân huấn luyện viên trưởng của Bayern, Hansi Flick đã có những trải lòng về đội bóng và những dự định sắp tới.
Huấn luyện viên mới của Bayern Munich, Hansi Flick. (Nguồn: imago images)
Huấn luyện viên mới của Bayern Munich, Hansi Flick. (Nguồn: imago images)

Chiều 5/11, huấn luyện viên mới của Bayern Munich, Hansi Flick đã có buổi họp báo ra mắt đầu tiên, cũng như đưa ra những thông tin như thường lệ cho giới báo chí trước trận gặp Olympiacos trong khuôn khổ Champions League và sau đó là trận Klassiker Đức vào thứ Bảy tuần này.

Cùng tham gia họp báo với ông còn có tiền vệ Joshua Kimmich.

Bayern phải thể hiện được chất lượng của mình trên sân

"Tất cả diễn ra rất nhanh vào tối Chủ nhật. Tôi đang ngồi với Hasan Salihamidžić. Sau đó tôi lái xe đến Säbener Strasse và được nghe giải thích về tình hình đội bóng. Việc đảm nhận cương vị huấn luyện viên cũng là một cam kết về sự 'trung thành' của tôi với câu lạc bộ," Hansi chia sẻ.

"Cờ đã đến tay tôi, tôi là người chịu trách nhiệm. Tất nhiên tôi sẽ cũng quyết định với đội của mình. Chúng tôi chắc chắn sẽ có một vài thay đổi, vì tôi muốn có một đội hình đã được thi đấu cùng nhau cho trận đấu ngày thứ Bảy. Tôi có thể nói ngay, Javi Martínez sẽ chơi ở vị trí trung vệ và cả Thomas Müller cũng ra sân. Kimmich cũng vậy, nhưng ở vị trí nào tôi chưa thể nói," Hansi Flick nói thêm.

FC Bayern: Khi cờ được trao vào tay 'người mới' Hansi Flick ảnh 1Herrmann Gerland trở lại với vai trò trợ lý HLV cho Hansi

Trả lời những câu hỏi về vị trí của Thomas Müller dưới thời mình, vị HLV mới cho biết: "Niko tôn trọng Thomas với tư cách cầu thủ cũng như con người. Nhưng tôi quen cậu ấy (Thomas) lâu hơn một chút. Thomas là quan trọng cho câu lạc bộ. Cậu ấy đã ở đây và làm mọi thứ để giành chiến thắng và  là một nhân vật quan trọng của Bayern Munich.  Cậu ấy thi đấu thông minh và có khả năng lôi cuốn, động viên, dẫn dắt đồng đội."

[Khủng hoảng tại FC Bayern: Đằng sau tảng băng nổi mang tên Niko Kovac]

Với những nhận định về phong độ đang đi xuống của Bayern, Hansi chia sẻ: "Điều tôi có thể nói là chúng tôi lúc nào cũng 'chậm một bước.' Chúng tôi cũng đã có sự mất lòng tin vào khả năng của chính mình. Bây giờ tôi muốn đội bóng phải sáng tạo hơn, tấn công ngay lập tức, thể hiện chất lượng của mình khi giành được bóng."

FC Bayern: Khi cờ được trao vào tay 'người mới' Hansi Flick ảnh 2Hansi: Thomas thi đấu thông minh và có khả năng lôi cuốn, động viên, dẫn dắt đồng đội...

"Rất nhiều bàn thua chúng tôi nhận thời gian qua không hề giống phong cách Bayern. Điều quan trọng đối với tôi là phải sáng tạo, nhưng hơn thế toàn đội phải tích cực. Bayern là một đội bóng có chất lượng, nhưng chúng tôi phải thể hiện được điều đó trên sân cỏ."

Mọi chuyện không đơn giản...

Về những dự định cho tương lai, Hansi thẳng thắn: " Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai. Những gì đang xảy ra với tôi quan trọng hơn. Và chúng tôi phải tập trung cho chuyện sắp xảy ra. Sau đó là điều gì, tôi không quan tâm!"

Vị trí của Hansi được củng cố bởi trợ lý huấn luyện viên Hermann Gerland. "Tôi thực sự rất vui vì Hermann đã sẵn sàng bước vào cuộc ngay. Anh ấy có kinh nghiệm, anh ấy hiểu rõ đội bóng và các cầu thủ tôn trọng anh ấy," Hansi nói.

Về buổi tập đầu tiên, Hansi chia sẻ: "Hôm nay chúng tôi đã có một buổi tuyệt vời, tôi rất ấn tượng bởi sự sôi nổi tích cực của các chàng trai. Đó là một phiên tập ngắn nhưng sắc nét với cả yếu tố chiến thuật."

FC Bayern: Khi cờ được trao vào tay 'người mới' Hansi Flick ảnh 3

Hansi Flick: "Chúng tôi  đang mong chờ trận đấu với Olympiacos “

Hansi Flick có đánh giá về chấn thương của Robert Lewandowski: "Cậu ấy có vấn đề với dây chằng bụng dưới, nhưng không đau. Tất nhiên là phải điều trị, nhưng chúng tôi sẽ xem xét để cậu ấy không bị 'mất' trận nào. Chúng tôi tin tưởng cậu ấy."

Hansi cũng cho biết sẽ có cuộc 'tâm tình' riêng với từng cầu thủ:  "Tôi muốn họ biết rằng từng người có tiềm năng lớn đến cỡ nào và trách nhiệm của họ với câu lạc bộ là phải ra sao."

Phát biểu trong cuộc họp báo, Joshua Kimmich nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là cùng với Hansi chiến thắng hai trận tới đây. Tôi không biết, sau đó chúng tôi còn có cần tìm huấn luyện viên mới nữa hay không. Nhưng đây không phải là quyết định của các cầu thủ."

FC Bayern: Khi cờ được trao vào tay 'người mới' Hansi Flick ảnh 4Kimmich ngày càng trở nên trụ cột không thể thiếu của Bayern
 

Về việc Bayern thường xuyên thay đổi huấn luyện viên, anh nói: "Đội bóng nào cũng muốn huấn luyện viên ở lại một thời gian dài. Trong 3 năm qua, chúng tôi đã có đến 5 huấn luyện viên. Thời buổi này, huấn luyện viên luôn là người phải chịu hậu quả nếu như đội bóng thi đấu tệ hại, vì người ta không thể đuổi hết tất cả các cầu thủ. Với mỗi huấn luyện viên, các cầu thủ luôn có thể học được ở họ những điều tích cực."

"Mọi chuyện sẽ không đơn giản đối với Hansi, vì chúng tôi không có nhiều thời gian. Hôm qua chúng tôi được nghỉ, hôm nay bắt đầu tập. Có thể thấy trách nhiệm chính thuộc về phía cầu thủ. Không còn có thể viện lý do nào khác được nữa. Chúng tôi phải khởi động lại guồng máy. Chúng tôi phải xem bằng cách nào có thể chiến thắng hai trận đấu tới đây," Kimmich thẳng thắn.

Trận đấu với Olimpiakos

"Olympiacos cho thấy ở Piraeus rằng họ có kỷ luật và gọn nhẹ trong phòng thủ. Họ giỏi xuống cánh, nhanh chóng chuyển đổi và sở hữu những cầu thủ cá nhân giỏi.

Mathieu Valbuena đã trở lại sau khi bỏ lỡ trận đấu ngược lại. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Guilherme là một trong những cầu thủ tốt nhất của họ...

Đối với tôi, điều quan trọng là nhóm của chúng tôi phải chủ động và chủ động. Chúng tôi cần phòng thủ từ phía trước và cố gắng giành lại bóng càng nhanh càng tốt..." Hansi nhận định.

Tại cuộc họp báo, Pedro Martins, huấn luyện viên trưởng Olympiacos phát biểu: "Chúng tôi chắc chắn rằng Bayern muốn chơi với cùng một triết lý. Đối với chúng tôi, đó là về việc được tổ chức, tập trung và kiên nhẫn. Chúng tôi muốn làm nên lịch sử tại Allianz Arena!"

Trận đấu giữa Bayern và Olimpiakos diễn ra vào 0 giờ 55 rạng sáng ngày 7/11 (giờ Việt Nam), ở trận đấu lượt đi, Bayern đã có chiến thắng ngược 3-2 trên sân của Olympiacos.

FC Bayern: Khi cờ được trao vào tay 'người mới' Hansi Flick ảnh 5Bayern hướng đến chiến thắng đầu tay dưới thời Hans Flick, qua đó sớm giành vé vào vòng knock-out Champions League. (Nguồn: Fcb.de)

Thực tế Bayern đang bất bại trong 13 trận đấu tại vòng bảng Champions League gần nhất (11 trận thắng, hai trận hòa), và họ chưa bao giờ thua một câu lạc bộ Hy Lạp nào tại châu Âu (thắng 10, hòa hai). Munich thậm chí không để thủng lưới bàn thắng trong sáu trận sân nhà trước các đội bóng đến từ Hy Lạp.

Tại mùa giải này, Bayern đang có 3 trận thắng, giành 9 điểm, đứng đầu bảng B.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc đón tiếp Olympiacos, Bayern Munich-Hans Flick sẽ giành vé vào vòng knock-out sớm hai lượt trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục