Lũ lớn bất ngờ gây nhiều thiệt hại tại Ninh Thuận

Tại huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, một cơn lũ lớn từ thượng nguồn bất ngờ cuốn trôi 3 cây cầu, trên 30 ha hoa màu và hàng trăm gia cầm.
Tại huyện miền núi Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận), một cơn lũ lớn từ thượng nguồn bất ngờ đổ về qua hệ thống sông Cái vào tối 22/8 đã cuốn trôi 3 cây cầu, trên 30 ha hoa màu đang trong giai đoạn cho thu hoạch và hàng trăm gia cầm của người dân hai bên sông thuộc các xã Lâm Sơn, Lương Sơn và thị trấn Tấn Sơn.

Ở thôn Trà Giang 4, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, hai đầu cầu treo Trà Giang 4 (nối giữa thôn này với xóm 3 của thôn) đã bị đứt cáp, toàn bộ thân cầu đã bị lũ cuốn trôi, chỉ còn trơ lại dây cáp ở hai đầu cầu.

Tại xã Lâm Sơn, cơn lũ cũng đã làm sập 3 nhịp cầu treo Xóm Mới thuộc thôn Lâm Bình, hư hỏng cầu gỗ của thôn Lâm Hòa và làm đất cát san lấp công trình dự án Thủy điện Hạ Sông Pha 1.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn, đây là cơn lũ lớn nhất từ trước đến nay. Mưa lớn chỉ trong khoảng 4 giờ đồng hồ thì từ thượng nguồn lũ đã bất ngờ đổ về, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Thống kê thiệt hại ban đầu do lũ gây ra tại 3 xã là trên 30 ha hoa màu các loại bị hư hỏng từ 50-80%; hàng trăm con gia cầm các loại của 13 hộ dân tại thị trấn Tân Sơn đã bị lũ cuốn trôi; 2 căn nhà, một quán cà phê và nhiều tài sản, đồ dùng sinh hoạt của người dân bị lũ cuốn trôi.

Trước tình hình do cơn lũ gây ra, ngày 23/8, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn đang khẩn trương tiến hành kiểm tra để nhanh chóng tìm giải pháp khắc phục tạm thời đồng thời chỉ đạo cho các địa phương thông báo cho học sinh vùng bị lũ tạm nghỉ học, đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân./.

Công Thử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục