Lũ lụt nghiêm trọng tại Ấn Độ và Bangladesh, 15 người thiệt mạng

Lũ lụt khiến hàng trăm nghìn người ở Đông Bắc Ấn Độ và khu vực miền Đông Bangladesh lân cận bị cô lập, trong khi lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận những người cần giúp đỡ.

Ngập lụt tại huyện Morigaon, bang Assam, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngập lụt tại huyện Morigaon, bang Assam, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/8, nhà chức trách và truyền thông Ấn Độ và Bangladesh cho biết lũ lụt đã khiến hàng trăm nghìn người ở Đông Bắc Ấn Độ và khu vực miền Đông Bangladesh lân cận bị cô lập, làm ít nhất 15 người thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận những người cần giúp đỡ.

Kể từ ngày 21/8, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời khỏi nhà khi lũ lụt và lở đất tàn phá bang Tripura, Đông Bắc Ấn Độ, giáp giới Bangladesh.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ ngày 21/8 đã ban hành cảnh báo "đỏ" tại Tripura, buộc chính quyền phải thông báo đóng cửa trường học trong hai ngày sau khi mưa lớn gây ngập lụt một số khu vực, trong đó có thủ phủ Agartala của bang.

Nhà chức trách đã mở hơn 300 điểm tránh trú tại Tripura để có thể tiếp nhận hàng nghìn người phải sơ tán.

Trong khi đó, tại Bangladesh, 4 người đã thiệt mạng do lũ lụt. Phần lớn các khu vực thuộc các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất như Cumilla, Feni và Noakhali, đã bị mất điện và bị cô lập. Giao thông và liên lạc giữa thủ đô Dhaka và thành phố cảng Chattogram ở miền Đông Nam bị cắt đứt do một số đoạn đường bị ngập lụt.

Theo quan chức cấp cao thuộc Bộ Quản lý và Cứu trợ thảm họa Bangladesh, ông Mohammad Nazmul Abedin, khoảng 2,9 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 70.000 người đã được đưa đến các nơi tránh trú. Nhà chức trách đã huy động quân đội và hải quân, sử dụng tàu, thuyền và trực thăng để giải cứu những người bị mắc kẹt do nước sông dâng cao.

Mùa mưa ở Ấn Độ và Bangladesh thường bắt đầu vào tháng 6 hằng năm. Hai quốc gia Nam Á này có chung 54 con sông chảy từ dãy Himalaya đến vịnh Bengal. Trong những thập kỷ gần đây, Bangladesh thường xuyên phải hứng chịu lũ lụt.

Theo Chỉ số Rủi ro khí hậu toàn cầu (GCRI), Bangladesh với 170 triệu dân là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng của thiên tai và Biến đổi Khí hậu nhất.

Mưa mùa hằng năm gây ảnh hưởng trên diện rộng, nhưng Biến đổi Khí hậu đang làm thay đổi các hình thái thời tiết và làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan ở quốc gia Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.