Lũ quét làm bốn người chết và chín người mất tích

Rạng sáng 31/8, trận lũ quét bất ngờ tràn qua xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai khiến bốn người chết và chín người mất tích.
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đêm 30/8 rạng sáng 31/8, trận lũ quét bất ngờ tràn qua khu vực suối Nậm Lúc, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà khiến bốn người chết và chín người mất tích.

Các ngành chức năng của địa phương, lực lượng công an, quân đội và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đã có mặt kịp thời giúp nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức mai táng và sớm ổn định cuộc sống.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết đêm về sáng 31/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với sự hội tụ gió trên cao, nên tỉnh Lào Cai đã có mưa rào và dông rải rác. Đặc biệt, tại xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà) có mưa rất lớn kèm theo sấm sét. Mưa như trút nước đã sinh lũ quét bất ngờ trên suối Nậm Lúc, cuốn trôi toàn bộ nhà của một số gia đình sinh sống dọc hai bên suối.

Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ gây lũ cao trên suối Nghĩa Đô chảy qua xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên. Lúc 8 giờ ngày 31/8, trạm thủy văn Vĩnh Yên quan trắc được mực nước lũ lên đến 129m73 (so với mực nước biển). Biên độ lũ đạt mức 1m65 và lũ vẫn đang tiếp tục lên cao.

Tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, lượng mưa đạt 32mm, huyện Bát Xát lượng mưa lên đến 48,6mm; xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà có mưa với mức 51,6mm./.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục