Lũ quét tại miền nam Italy làm ít nhất 8 người thiệt mạng

Mưa lớn đã gây nên một cơn lũ quét tại hẻm núi Raganello ở Vùng Calabria thuộc miền Nam Italy, nơi vốn thường có đông người đi bộ dã ngoại, làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 5 người bị thương.
Lũ quét tại miền nam Italy làm ít nhất 8 người thiệt mạng ảnh 1Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực bị ngập lụt. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Bảo hộ Dân sự Italy cho biết ngày 20/8, mưa lớn đã gây nên một cơn lũ quét tại hẻm núi Raganello ở Vùng Calabria thuộc miền Nam Italy, nơi vốn thường có đông người đi bộ dã ngoại, làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Số nạn nhân thiệt mạng nói trên, gồm 4 đàn ông và 4 phụ nữ, đều được cho là khách du lịch người Italy.

[Giông lốc hoành hành dữ dội ở Italy, ít nhất 6 người thiệt mạng]

Người đứng đầu Cơ quan Bảo hộ Dân sự tại Calabria, ông Carlo Tansi phát biểu trên kênh truyền hình Sky TG24 rằng 18 du khách đi bộ dã ngoại khác tại hẻm núi Raganello thuộc Vườn quốc gia Pollino đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Vẫn chưa rõ có bao nhiêu người bị mất tích, nhưng ít nhất có 3 nhóm người đi bộ dã ngoại được cho là đã ở trong hẻm núi Raganello vào thời điểm xảy ra lũ quét.

Ông Carlo Tansi cho hay phải mất nhiều giờ mới biết được chính xác số người thương vong. Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tích cực tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục