Lũ sông Hồng và sông Nậm Thi đạt mức cao nhất

Tại Lào Cai và phía thượng nguồn đã xảy ra mưa diện rộng, gây một đợt lũ ở hầu hết các sông suối trong tỉnh, biên độ lũ từ 1m20 đến 1m50.
Đêm 27 rạng sáng 28/6, tại Lào Cai và phía thượng nguồn đã xảy ra mưa diện rộng, gây một đợt lũ trên hầu hết các sông suối trong tỉnh, biên độ lũ dao động từ 1m20 đến 1m50.

Lúc 7 giờ ngày 28/6, trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 77m98, xấp xỉ mức báo động I, mức cao nhất tính từ đầu mùa lũ đến nay và nước vẫn tiếp tục dâng cao.

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai, do ảnh hưởng hội tụ gió trên cao, đêm 27/6, Lào Cai có mưa, mưa rào và dông đều khắp. Tuy nhiên, lượng mưa không đồng đều.

Từ 8 giờ ngày 27/6 đến 7 giờ ngày 28/6, lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm. Một số nơi mưa nhiều hơn, như Bát Xát (25 mm), thị trấn Mường Khương (37,4 mm), phía thượng nguồn mưa trên 80 mm, tạo ra lũ đầu nguồn rất lớn.

Dự báo, mưa gió trên diện rộng khả năng còn kéo dài khoảng 2 ngày nữa, trong đó có ngày mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Hiện đất cát đã no nước và nhão do có mưa từ trước, độ liên kết yếu, chỉ cần mưa vừa, mưa to xuất hiện thì nguy cơ xảy ra sạt lở là rất cao.

Vì vậy, chính quyền và các ban ngành địa phương cần vào cuộc để kiểm tra đôn đốc cư dân sinh sống ven các sông suối có lưu vực dạng lòng chảo, dạng quạt giấy, các suối khe nhỏ có độ dốc lớn, dưới các chân đồi núi cao... cần đề phòng mưa lớn cục bộ vào ban đêm sinh lũ quét, trượt lở đất đá; khuyến cáo người dân không nên ra sông vớt củi tránh tai nạn xảy ra./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục