Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp Hậu Giang, ông Trương Ngọc Trưng cho rằngdo người dân đã ý thức chuyển đổi sang các giống lúa có chất lượng cao, nhữnggiống lúa dễ tiêu thụ, nên nhu cầu lúa giống cho nông dân hiện nay rất lớn,nhưng trung tâm không thể đáp ứng hết.
Trong vụ lúa đông xuân này, Trung tâm cung ứng ra thị trườngkhoảng 100 tấn giống nguyên chủng và xác nhận, phục vụ gieo sạ khoảng 1.200han.
Do thiếu diện tích để nhân giống, trung tâm chỉ liên kết với các mạng lưới nhângiống bên ngoài nhưng cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu giống lúa cho cả tỉnh.
Theo ông Nguyễn Văn Tạo, Trưởng phòng Sản xuất hạt giống Viện lúa Đồng bằng sôngCửu Long, chuẩn bị nhu cầu giống lúa cho vụ đông xuân năm nay, Viện lúa cung cấp10 tấn giống siêu nguyên chủng và 200 tấn giống nguyên chủng theo yêu cầu đặthàng, trong khi nhu cầu của các địa phương cần tới 1.000 tấn giống nguyên chủng.
Tuy nhiên, do một số địa phương không đặt hàng trước nên khi tới Viện lúa muathì đã hết, vì có loại giống cần nhiều, có loại cần ít .
Giá giống siêu nguyên chủng hiện ở mức 20.000 đồng/kg, giống nguyên chủng 10.000 đồng/kg vàgiống xác nhận 8.000 đồng/kg.
Đối với hầu hết nông dân các tỉnh phía Nam, vụ lúa Đông Xuân là vụ quan trọngnhất trong năm. Vì vậy trong vài năm trở lại đây, để có một vụ lúa trúng mùa,trúng giá, kinh nghiệm nhiều nông dân cho rằng nên chọn giống lúa có chất lượngtheo khuyến cáo nhằm đáp ứng thị trường tiêu thụ ./.