Lực lượng SDF triển khai chiến dịch chống IS tại miền Đông Syria

Chiến dịch an ninh chống IS đang được triển khai tại các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của SDF ở Deir Ezzor, nơi Lực lượng Dân chủ Syria thiết lập các chốt kiểm soát và tiến hành tuần tra.
Lực lượng SDF triển khai chiến dịch chống IS tại miền Đông Syria ảnh 1Các tay súng IS tại khu vực Tadmur, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu và được Mỹ hậu thuẫn đã triển khai một "chiến dịch an ninh" chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Deir Ezzor thuộc miền Đông Syria.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 18/7 cho biết chiến dịch an ninh này đang được triển khai tại các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của SDF ở Deir Ezzor, nơi SDF thiết lập các chốt kiểm soát và tiến hành tuần tra.

Theo SOHR, SDF đã thả một số người bị bắt trong các cuộc biểu tình ở khu vực Đông Bắc Syria, sau khi "đánh đập họ."

[SOHR: IS gia tăng tấn công tại khu vực hoang mạc ở Syria]

SOHR cho hay các khu vực do SDF kiểm soát đã trở nên hỗn loạn và vô luật pháp.

Trong khi đó, hãng tin North Press Agency cho hay, 24 phần tử IS đã bị bắt ngày 17/7 trong một chiến dịch quy mô lớn tại Deir Ezzor.

SDF cũng đã thu giữ số lượng lớn vũ khí trong chiến dịch có tên "Ngăn chặn khủng bố" nhằm chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục