Lượng du khách quốc tế có thể sẽ giảm tới 80% trong năm 2020

Tính riêng trong ba tháng đầu năm nay, số khách quốc tế đã giảm 22% so với cùng kỳ năm 2019 và mức giảm của riêng tháng Ba là 57%.
Lượng du khách quốc tế có thể sẽ giảm tới 80% trong năm 2020 ảnh 1Một bãi biển vắng khách du lịch do dịch COVID-19 tại Bournemouth, Anh ngày 11/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) ngày 7/5 cho biết các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cũng như việc các sân bay và biên giới tại nhiều quốc gia trên thế giới phải đóng cửa, đã đẩy ngành du lịch toàn cầu rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi các số liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 1950.

Theo WTO, lượng khách du lịch quốc tế có thể giảm 60-80% trong năm 2020 do dịch COVID-19.

Tính riêng trong ba tháng đầu năm nay, số khách quốc tế đã giảm 22% so với cùng kỳ năm 2019 và mức giảm của riêng tháng Ba là 57%.

Châu Á và châu Âu là những khu vực chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất về lượng du khách quốc tế.

[Ngành du lịch Hà Nội khởi động, thu hút khách trở lại]

Tổng giám đốc WTO Zurab Pololikashvili nhận định thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế chưa từng thấy. Ngành du lịch bị tác động đặc biệt nặng, khi hàng triệu việc làm trong lĩnh vực này, vốn là một trong những lĩnh vực tạo nhiều việc làm nhất của nền kinh tế, có nguy cơ bị mất.

Các hãng hàng không bị ảnh hưởng lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát, với hầu hết các chuyến bay phải hủy.

Tuy nhiên, các tập đoàn kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, các hãng du thuyền và các hãng lữ hành cũng không tránh khỏi "sức công phá" của đại dịch.

WTO cho biết con số đầy đủ về sự suy giảm của ngành du lịch sẽ còn tùy thuộc vào việc các đường biên giới quốc tế được mở lại sớm như thế nào.

Theo kịch bản tốt nhất, nếu các biện pháp hạn chế đi lại bắt đầu được nới lỏng từ đầu tháng 7/2020, số khách du lịch quốc tế có thể chỉ giảm 58%.

Nếu các đường biên giới chỉ được mở vào đầu tháng 12, số du khách quốc tế có thể giảm 78%.

Và nếu hoạt động đi lại giữa các nước được nối lại từ đầu tháng Chín, con số này được dự báo là giảm 70%.

Theo các kịch bản này, sự sụt giảm trong hoạt động du lịch quốc tế có thể khiến doanh thu từ lĩnh vực này giảm khoảng 910-1.200 tỷ USD, và làm mất 100-120 triệu việc làm trực tiếp trong lĩnh vực này.

WTO nhận định dù lĩnh vực du lịch quốc tế từng phải đối mặt với khủng hoảng dịch bệnh trong quá khứ, nhưng đại dịch COVID-19 có tốc độ lây lan về mặt địa lý lớn chưa từng thấy.

Nếu so sánh, lượng khách quốc tế chỉ giảm 0,4% năm 2003, sau khi diễn ra dịch SARS, từng làm 774 người tử vong trên toàn thế giới.

Tổ chức trên cũng cho biết hầu hết các chuyên gia tin rằng sẽ có những dấu hiệu phục hồi trong quý 4/2020, nhu cầu du lịch nội địa được dự báo là phục hồi nhanh hơn nhu cầu du lịch quốc tế. Khu vực châu Á và Thái Bình Dương sẽ phục hồi đầu tiên.

Đầu năm nay, WTO đã dự báo du lịch quốc tế sẽ tăng trưởng 3-4% trong năm 2020, song đến cuối tháng Ba, tổ chức này đã phải thay đổi hoàn toàn dự báo khi cho rằng ngành du lịch quốc tế sẽ suy giảm 20-30%.

Năm 2019, lượng khách du lịch quốc tế đã tăng 4% so với năm trước đó, đạt 1,5 tỷ lượt, trong đó Pháp là điểm đến được ưa chuộng nhất, sau đó là Tây Ban Nha và Mỹ.

Lần gần đây nhất lượng khách quốc tế hằng năm giảm là vào năm 2009, khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cũng làm ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch, vốn chiếm khoảng 10% GDP toàn cầu và cung cấp 10% việc làm trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).