Malaysia báo động dùng ma túy ở trẻ vị thành niên

Malaysia lo ngại trước tình trạng nghiện loại ma túy Eramin 5 trong công chức trẻ và trẻ vị thành niên đang tràn lan ở nước này.
Cảnh sát Malaysia tỏ ra lo ngại trước tình trạng nghiện loại ma túy Eramin 5trong công chức trẻ và trẻ vị thành niên đang tràn lan ở nước này.

Nhữngcuộc kiểm tra mới đây cho thấy việc sản xuất viên ma túy Eramin 5 tăng mạnh đểđáp ứng nhu cầu đang ngày càng gia tăng.

Cảnh sát trưởng bang Selangor Hisan Tun Hamzah cho rằng lo ngại của cảnh sát làcó cơ sở và nó đã được chứng minh bằng vụ triệt phá ổ bào chế ma túy lớn nhấttrong năm nay của cảnh sát Malaysia hôm 2/5 vừa qua. Lượng ma túyEramin 5 thu được trị giá tới 7,1 triệu ringgit (2,36 triệu USD) cùng nhiều vậtdụng và hóa chất dùng để điều chế loại ma túy này.

Theo con số thống kê của cảnh sát, trong những vụ vây ráp các tụ điểm giải trí ởbang Selangor, ngay sát Kuala Lumpur, 60% nô lệ của thứ ma túy này là các côngchức trẻ và trẻ vị thành niên.

Mỗi viên Eramin 5 được bán với giá 100 ringgit(33 USD) và nếu nhu cầu cao, giá có thể lên tới 120-150 ringgit (khoảng 40-50USD). Eramin vẫnlà loại ma túy phổ biến được bán tại các câu lạc bộ và các tụ điểm giải trí, sauđó mới đến các loại ma túy tổng hợp như Ecstacy và Syabu.

Trong cuộc vây bắt nói trên, cảnh sát đã bắt giữ hai người trong đó có một ngườiĐài Loan 35 tuổi, được cho là một chuyên viên hóa học, chuyên điều chế và sảnxuất ma túy Eramin 5, thu giữ 317.130 viên Eramin 5, bốn bao bột Eramin 5,hóa chất, thiết bị dùng để điều chế ma túy cùng một lượng lớn tiền Đài Loan,Singapore, Trung Quốc và Hong Kong.

Ổ điều chế và buôn lậu ma túy này được cho làhoạt động từ đầu năm nay và mục tiêu của chúng không chỉ tiêu thụ ma túy tạiMalaysia mà còn nhằm tuồn sang Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong và Singapore.

Việc các chuyên viên hóa học Đài Loan dính líu vào các đường dây điều chế vàbuôn lậu ma túy trong nước cũng như quốc tế không có gì là mới mẻ đối với cảnhsát Malaysia. Tháng 7/2006, một chuyên viên hóa học Đài Loan đã bị bắt giữ tạibang Penang cùng 21 nghi can khác, được cho thành viên của một tổ chức buôn lậuma túy quốc tế lớn.

Tháng 3/2009, 10 nghi can, trong đó có bốn chuyên viên hóahọc Đài Loan bị bắt giữ tại một xưởng điều chế ma túy ở Johor Bahru, miền NamMalaysia cùng một lượng ma túy trị giá tới 61,3 triệu ringgit (20,4 triệu USD)./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục